Nadal vẫn xứng danh ngôi 'vua đất nện' khi đánh bại Djokovic tại Pháp mở rộng

Minh Tân
Minh Tân
01/06/2022 06:53 GMT+7

'Vua đất nện' Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 5) vẫn chứng tỏ được sức mạnh của mình trên sân đất nện khi đã vượt qua tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic (Serbia) với tỷ số 3-1 (6/2, 4/6, 6/2, 7/6) trong trận tứ kết giải Pháp mở rộng.

Niềm vui của Nadal sau chiến thắng trước Djokovic

REUTERS

Đây được xem là trận "chung kết sớm" của giải giữa hai tay vợt được xem là huyền thoại làng banh nỉ. Đúng như dự đoán, ngay từ đầu trận đấu đã diễn ra những pha bóng hết sức căng thẳng và Nadal đã bẻ được bàn giao bóng đầu tiên của Djokovic sau hơn 10 phút.

Nadal vẫn gây khó cho Djokovic với những cú giật xoáy có điểm rơi chính xác

REUTERS

Dù không được đánh giá cao bằng Djokovic trong lần đối đầu này, nhưng Nadal đã chứng minh cho người hâm mộ bằng một tinh thần thi đấu rất cao và giành chiến thắng 6/2 ở ván đấu đầu tiên. Tưởng chừng Nadal sẽ tiếp tục có thêm ván thắng khi dẫn trước 3/0 trong ván thứ hai. Tuy nhiên Djokovic cũng đã trở lại bằng ván thắng rất tuyệt vời với tỷ số 6/4.

Djokovic đã trở lại trong ván thứ hai

REUTERS

Rõ ràng, những cú đánh xoáy có điểm rơi tốt của Nadal đã khiến Djokovic gặp rất nhiều khó khăn và tay vợt người Tây Ban Nha đã có thêm ván thắng với tỷ số 6/2 để vượt lên dẫn trước 2-1. Ở ván đấu thứ tư, Djokovic lại là người vượt lên dẫn trước 3/0, nhưng Nadal đã có sự trở lại tuyệt vời bằng chiến thắng trong loạt đánh tie-break cân não với tỷ số phụ 7/4.

Nadal một lần nữa vượt qua Djokovic trên sân đất nện

REUTERS

Với chiến thắng sau 4 giờ 13 phút trước Djokovic, "vua đất nện" Nadal đã có được chiếc vé vào tranh trận bán kết. Đối thủ của tiếp theo của anh sẽ là tay vợt hạt giống số 3 người Đức Alexander Zverev, người đã đánh bại tài năng trẻ Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha, 6) trong trận tứ kết trước đó cũng với tỷ số 3-1 (6/4, 6/4, 4/6, 7/6).

Alexander Zverev sau chiến thắng trước Carlos Alcaraz

REUTERS

Với việc loại được đối thủ lớn nhất Djokovic trong lần thứ 59 gặp nhau, Nadal đang tràn đầy hy vọng tiếp tục nâng cao kỷ lục 22 danh hiệu Grand Slam và tìm kiếm danh hiệu thứ 14 tại Pháp mở rộng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.