Năm 2022 của bạn thế nào: Tạm biệt năm đáng nhớ, công việc mức lương như ý

20/12/2022 10:40 GMT+7

Năm 2022 sắp khép lại là năm đáng nhớ trong cuộc đời của cậu sinh viên trẻ 20 tuổi Phù Quốc Vương (ngụ TP.HCM). Chàng trai đã thực hiện được dự án “triệu view”, mở một shop thời trang thể thao và một quán cà phê cho riêng mình.

Còn bạn, năm 2022 của bạn thế nào?

Cảm ơn năm 2022 đáng nhớ trong đời

Những ngày cuối năm 2022, chàng sinh viên tên Vương cùng vài bạn nhân viên tất bật trang trí quán cà phê Lalo Coffee and Tea (Q.7, TP.HCM) đón Giáng sinh và năm mới.

Nhìn quán cà phê rộng rãi được trang trí đẹp mắt, hẳn nhiều người không khỏi bất ngờ khi biết rằng chủ quán chỉ là một chàng sinh viên trẻ chưa tốt nghiệp, chỉ mới 20 tuổi. Vương tâm sự rằng năm 2022 là năm đáng nhớ trong cuộc đời của mình khi anh thực hiện được nhiều dự án, công việc đúng như mục tiêu đã đặt ra.

Quốc Vương (cầm hoa) vừa khai trương quán cà phê hồi đầu tháng 12

cao an biên

Theo đó, đầu năm 2022, Vương cùng người bạn của mình - TikToker nổi tiếng Minh Xin Chào thực hiện dự án lan tỏa thông điệp “Người Việt Nam mình giàu tình thương lắm!”. Chính nhờ dự án này, chàng sinh viên trẻ tuổi xuất hiện trên Báo Thanh Niên cũng như lần đầu trở thành một trong những diễn giả của chương trình “Sống đẹp - Góc nhìn Gen Z” do báo tổ chức.

“Động lực lớn nhất của mình trong năm vừa qua, chính là việc mình muốn trả lời cho câu hỏi, cho thắc mắc mà mình vẫn đang tìm kiếm câu trả lời, đó là: “Tôi là ai trong cuộc đời này?". Mình thử thách bản thân, trải nghiệm nhiều thứ và đang trong hành trình trả lời cho câu hỏi đó. Hy vọng là trong một thời điểm nào đó, mình sẽ tìm ra đáp án”

Phù Quốc Vương, sinh viên

“Với mình, đó là một niềm tự hào vô cùng lớn khi lần đầu trong đời được xuất hiện trên báo, và cũng là lần đầu được làm diễn giả cho một chương trình ý nghĩa đến vậy. Mình được gặp gỡ nhiều người khác nhau, được chia sẻ về hành trình của mình cũng như lắng nghe, học hỏi được thật nhiều điều thú vị", Vương cười nói.

Ngay sau đó, Vương cùng những người bạn của mình mở shop kinh doanh thời trang tập gym. Đến cuối năm nay, đúng như kế hoạch, chàng sinh viên trẻ tiếp tục mở một quán cà phê cho riêng mình. Vương cho biết hiện anh chỉ còn 3 môn học nữa là hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp.

Năm vừa qua là năm đáng nhớ trong đời của Vương khi thực hiện được nhiều kế hoạch của tuổi 20

nvcc

“Động lực lớn nhất của mình trong năm vừa qua, chính là việc mình muốn trả lời cho câu hỏi, cho thắc mắc mà mình vẫn đang tìm kiếm câu trả lời, đó là: “Tôi là ai trong cuộc đời này?". Mình thử thách bản thân, trải nghiệm nhiều thứ và đang trong hành trình trả lời cho câu hỏi đó. Hy vọng là trong một thời điểm nào đó, mình sẽ tìm ra đáp án”, chàng trai trẻ trải lòng.

Cảm ơn tất cả những cuộc gặp gỡ…

Để có được một năm đáng nhớ vừa qua, Vương cảm ơn những cuộc gặp gỡ, những người bạn đã luôn đồng hành cùng anh trong suốt những chặng đường. Chính những người bạn đã giúp cho chàng trai trẻ có thêm động lực và những hỗ trợ kịp thời để hoàn thành được những mục tiêu của tuổi 20.

“Nếu không có những người bạn, những cuộc gặp đầy thú vị và tình cờ với mọi người, hẳn sẽ không có 1 năm tuyệt vời với mình đến vậy", Vương nói.

Một trong những niềm tự hào của Vương là trở thành diễn giả của tọa đàm "Sống đẹp - Góc nhìn Gen Z" do Báo Thanh Niên tổ chức

nhật thịnh

Dù đã hoạt động “hết công suất" trong năm vừa qua với những nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ, Vương vẫn có những nuối tiếc của riêng mình, nhất là khi chàng trai không dành nhiều thời gian cho gia đình cũng như một số công việc chưa đạt được ý nguyện.

Năm 2023 cận kề, anh dự định sẽ đạt được những mục tiêu còn dang dở và cố gắng hoàn thành tốt những công việc hiện tại. “Hiện việc kinh doanh của cửa hàng quần áo và quán cà phê cũng khả quan hơn và hy vọng trong năm sau, và nhiều năm sau nữa, nhiều chi nhánh nữa sẽ ra đời. Cảm ơn năm 2022 đáng nhớ!", anh hy vọng.

Tôi cảm ơn sự cố gắng của chính mình, sự giúp đỡ của đồng nghiệp, của sếp, vì nhờ đó tôi học hỏi và bản thân mình nhiều hơn. 2022 là một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của tôi, hy vọng năm 2023 sẽ còn nhiều điều tuyệt vời hơn như thế

Chị Thanh Thảo, Nhân viên văn phòng


Chị Thảo (áo xanh) hài lòng với những nỗ lực của mình năm 2022, hy vọng có nhiều thời gian hơn cho gia đình trong năm mới

nvcc

Còn với chị Thanh Thảo (24 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) hiện là nhân viên một công ty nước ngoài có trụ sở tại Q.1 thì nói rằng năm vừa qua cũng là năm tuyệt vời với chị khi sau bao nhiêu “trầy trật", cuối cùng chị cũng có được một công việc với mức lương như ý.

Dù tính chất công việc có phần bận rộn và áp lực, nhưng chị đã cố gắng và nỗ lực suốt 1 năm qua để có một mức thu nhập như mong đợi của mình. “Tôi cảm ơn sự cố gắng của chính mình, sự giúp đỡ của đồng nghiệp, của sếp, vì nhờ đó tôi học hỏi và bản thân mình nhiều hơn. 2022 là một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của tôi, hy vọng năm 2023 sẽ còn nhiều điều tuyệt vời hơn như thế", chị bày tỏ.

Poll TNO
Năm 2022 của bạn như thế nào?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.