Nam diễn viên Mã Hiểu Đông 'mất ăn mất ngủ' vì 'Lụa'

11/03/2023 17:10 GMT+7

Mã Hiểu Đông kể: "Khi nhận kịch bản phim Lụa, tôi gần như ăn ngủ cùng nhân vật Minh cho tận đến ngày ra trường quay. Vì đây cũng là một nhân vật khá phức tạp, chưa kể Minh có một phần nào đó giống tính cách thật sự của Đông ngoài đời. Nên thật lòng khi nhận được kịch bản này, tôi rất lo lắng...".

Trong bộ phim Lụa (dài 31 tập) của đạo diễn Trần Đức Long do Hãng phim Truyền hình TP.HCM (TFS) sản xuất, hiện đang phát sóng vào lúc 19 giờ 30 phút trên kênh HTV7, từ thứ hai đến thứ tư hàng tuần, diễn viên điển trai Mã Hiểu Đông vào vai Minh – nhân vật nam chính của phim.

Nam diễn viên truyền hình xuất sắc Mã Hiểu Đông 'mất ăn mất ngủ' đóng phim 'Lụa' - Ảnh 1.

Mã Hiểu Đông (phải) trên trường quay

Nam diễn viên truyền hình xuất sắc Mã Hiểu Đông 'mất ăn mất ngủ' đóng phim 'Lụa' - Ảnh 2.

Hỏi Mã Hiểu Đông thích vào vai phản diện hay chính diện, chàng diễn viên này cho biết: "Vai nào Đông cũng thích, bởi Đông đã xác định nghề diễn sẽ theo mình trọn đời"

Chuẩn Kiên

Lụa là bộ phim thứ ba Mã Hiểu Đông đóng cặp cùng với Oanh Kiều. "Với phim Lụa, Đông và Oanh Kiều tiếp tục hợp tác rất ăn ý. Oanh Kiều là bạn diễn rất giỏi nghề, thông minh, dễ thương, luôn hòa đồng với tất cả mọi người, đặc biệt là luôn tạo cảm giác thoải mái khi diễn chung…" – Mã Hiểu Đông chia sẻ.

Hỏi Mã Hiểu Đông thích vào vai phản diện hay chính diện, chàng diễn viên này cho biết: "Vai nào Đông cũng thích, bởi Đông đã xác định nghề diễn sẽ theo mình trọn đời. Trên tinh thần Đông luôn mong muốn bản thân có thể trải nghiệm nhiều vai diễn, có thể đẩy đam mê đi xa và biết được bản thân mình thành công nhất định ở mặt nào trong sự nghiệp".

Cũng theo Mã Hiểu Đông: "Chính diện là lối diễn đại diện cho nhóm người trong xã hội luôn hướng đến Chân - Thiện - Mỹ và cố gắng nhiều trong cuộc sống. Phản diện thì ngược lại, mang tâm lý muốn phá hoại cũng như đại diện cho cái xấu luôn tồn tại xung quanh ta. Phản diện, chính diện, suy cho cùng cũng là diễn xuất để tái hiện đời sống và con người. Cho nên Đông yêu thích tất cả và biết ơn vì bản thân mình đã được thử sức cả hai".

Nam diễn viên truyền hình xuất sắc Mã Hiểu Đông 'mất ăn mất ngủ' đóng phim 'Lụa' - Ảnh 3.

Mã Hiểu Đông (phải) và các bạn diễn trong phim 'Lụa'

Nam diễn viên truyền hình xuất sắc Mã Hiểu Đông 'mất ăn mất ngủ' đóng phim 'Lụa' - Ảnh 4.

Thời gian để hoàn thành vai diễn này kéo dài gần 3 tháng, trong suốt quá trình này tuy rất mệt nhưng tất cả đều biến thành động lực khi Đông luôn nhìn thấy được sự tâm huyết của đạo diễn và e-kip

Chuẩn Kiên

Sau khi nhận kịch bản phim Lụa, Đông đã gần như ăn ngủ cùng nhân vật Minh cho đến ngày ra trường quay. Đây là một nhân vật có diễn biến tâm lý phức tạp và thú vị, nên khi nhận được kịch bản, Đông đã rất lo lắng.

Thời gian để hoàn thành vai diễn này kéo dài gần 3 tháng, trong suốt quá trình này tuy rất mệt nhưng tất cả đều biến thành động lực khi Đông luôn nhìn thấy được sự tâm huyết của đạo diễn và e-kip. Ngoài Mã Hiểu Đông, Oanh Kiều, Đạt Nguyễn, phim Lụa còn có sự tham gia của Bella Mai, NSƯT Công Ninh, Mai Huỳnh, Kiều Trinh, Huỳnh Trang Nhi, ca sĩ Vũ Hà…

Đạo diễn Trần Đức Long nhận xét: "Sau thành công của Kẻ sát nhân cô độc, thì Lụa là bộ phim thứ hai mà tôi và Mã Hiểu Đông cộng tác với nhau. Mã Hiểu Đông là một diễn viên làm việc rất nghiêm túc. Anh chịu khó nghiên cứu kịch bản, vai diễn và đầu tư cho nhân vật của mình. Tôi rất hài lòng về cách làm việc của Đông và sẽ còn cộng tác tiếp tục trong những phim tiếp theo nếu có vai diễn phù hợp…"

Hiện tại, Mã Hiểu Đông đang tham gia bộ phim Tình yêu bất tử của đạo diễn Trương Dũng. Bộ phim này dự kiến sẽ được phát sóng trên Đài truyền hình Vĩnh Long trong thời gian tới.

Nam diễn viên truyền hình xuất sắc Mã Hiểu Đông 'mất ăn mất ngủ' đóng phim 'Lụa' - Ảnh 5.

Mã Hiểu Đông là nam diễn viên trẻ, đa tài trên màn ảnh phía nam, anh tham gia nhiều vai diễn khác nhau. Ngoài ra, anh còn được biết đến với vai trò là người mẫu nam

Chuẩn Kiên

Mã Hiểu Đông là nam diễn viên trẻ, đa tài trên màn ảnh phía nam, khi anh tham gia đa dạng các vai diễn khác nhau. Ngoài ra, anh còn được biết đến với vai trò là một nam người mẫu được nhiều nhãn hàng săn đón.

Anh từng tham gia các phim truyền hình Trò chơi định mệnh, Mắt bão, Đời như tiệc, Biệt thự Pensee, Thuyền giấy, Nữ hoàng cà phê, Lỗi đạo cang thường, Kẻ sát nhân cô độc...

Năm 2021, diễn viên Mã Hiểu Đông được Hội Điện ảnh TP.HCM trao giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc tại hạng mục phim truyền hình với bộ phim truyền hình Kẻ sát nhân cô độc cũng của đạo diễn Trần Đức Long.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.