Nam Định: Cháy 6 tàu cá nằm gối bãi, chủ tàu chặt dây neo để ngăn cháy lan

Cù Hiền
Cù Hiền
16/01/2023 19:15 GMT+7

Thời tiết hanh và gió lớn nên khi xảy ra vụ cháy tàu cá, ngọn lửa nhanh chóng lan ra các tàu xung quanh. Một chủ tàu phải chặt đứt dây neo, đẩy chiếc tàu bị cháy ra xa để ngăn ngọn lửa cháy lan.

Ngày 16.1, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Văn Quân, Chủ tịch UBND xã Phúc Thắng, H.Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy khiến 6 tàu cá bị thiêu rụi.

Hiện trường vụ cháy tàu cá

CTV

Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ cùng ngày, tại khu neo đậu tàu thuyền cửa cống Cồn Vinh 1 (xã Phúc Thắng). Tại thời điểm trên, 1 ngư dân xóm 7 đi đánh cá về, neo đậu tàu tại bến rồi trở về nhà nghỉ trưa. Sau khi ăn cơm xong, người này phát hiện đám cháy lớn bốc lên từ con tàu đậu ở mép sông, ngọn lửa sau đó lan nhanh sang 5 tàu liền kề.

Người này lập tức hô hoán người dân xung quanh, đồng thời trình báo cơ quan chức năng địa phương để tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, do thời tiết hanh khô kèm gió lớn nên ngọn lửa nhanh chóng bốc cao, trong khi các tàu gối bãi sát nhau.

"Một chủ tàu đã phải chặt đứt dây neo chiếc tàu cháy và đẩy tàu ra xa bờ. Bên cạnh đó, người dân cũng di chuyển các tàu ở xung quanh nhằm ngăn chặn ngọn lửa cháy lan", ông Trần Văn Quân cho biết.

Ngay sau khi nhận tin báo, trạm phòng cháy chữa cháy cùng lực lượng bộ đội biên phòng đã tham gia dập lửa.

“Đến 15 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã dập tắt đám cháy trên 3 chiếc tàu rồi đưa vào bờ. 3 chiếc còn lại bị mắc cạn, do ngọn lửa lớn nên lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận hiện trường”, ông Quân thông tin thêm. Cũng theo ông Quân, những tàu cá bị cháy có giá trị hơn 1 tỉ đồng/tàu.

Được biết, khu vực cửa cống Cồn Vinh 1 là nơi tàu thuyền của ngư dân địa phương neo đậu sau mỗi lần cập bến. Nơi này có sức chứa 300 tàu lớn, nhỏ.

Hiện lực lượng chức năng đang liệt kê tài sản bị thiệt hại, đồng thời xác định nguyên nhân vụ cháy tàu cá.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.