Nam Định: Côn đồ nổ súng giải quyết mâu thuẫn, người đi đường thiệt mạng

Hoàng Long
Hoàng Long
11/08/2018 18:11 GMT+7

Công an thành phố Nam Định đang tạm giữ 4 người và truy bắt 1 nghi phạm trong vụ 2 nhóm thanh niên nổ súng giải quyết mâu thuẫn khiến đạn lạc, làm 1 người qua đường tử vong.

Chiều 11.8, Công an thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định) xác nhận, vào rạng sáng 10.8, trên địa bàn xảy ra vụ nổ súng khiến 1 thanh niên thiệt mạng.
Theo một số nhân chứng ở khu vực ngã ba đường Đặng Xuân Bảng - Vũ Hữu Lợi (giáp ranh giữa xã Nam Phong và phường Cửa Nam, thành phố Nam Định), khoảng 1 giờ sáng 10.9, khu vực này có tiếng huyên náo rồi có tiếng súng nổ. Sau đó, người dân phát hiện 1 nam thanh niên nằm chết trên đường.
Theo Công an thành phố Nam Định, nạn nhân là anh Nguyễn Văn Phong (28 tuổi, đăng ký thường trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; đang thuê nhà ở xã Nam Vân, thành phố Nam Định). Nguyên nhân tử vong của anh Phong được xác định do bị đạn bắn.
kham-nha
Công an đọc lệnh khám nhà Nguyễn Văn Hiển Ảnh VĂN ĐÔNG
Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ một số vỏ đạn và đầu đạn, do 2 nhóm thanh niên bắn để giải quyết mâu thuẫn trước đó.
 Điều tra ban đầu của Công an thành phố Nam Định cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, có 2 nhóm thanh niên xích mích với nhau tại quán karaoke Sao Băng (phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định). Sau đó 2 nhóm thanh niên này kéo nhau đến khu vực nêu trên để giải quyết mâu thuẫn. 
Trong quá trình xô xát, một đối tượng rút súng bắn, đạn trúng vào anh Nguyễn Văn Phong đang đi trên đường khiến người này tử vong. Thấy có người trúng đạn, 2 nhóm thanh niên đã giải tán, để lại nạn nhân nằm trên đường, cạnh chiếc xe còn nổ máy.
hung-khi
Công an thu giữ nhiều hung khí cất giấu tại nhà Nguyễn Văn Hiển Ảnh VĂN ĐÔNG
Công an thành phố Nam Định sau đó xác định danh tính các đối tượng tham gia vụ xô xát, trong đó người nổ súng khiến anh Phong thiệt mạng là Nguyễn Văn Hiển (thường gọi là Hiển Khổn, trú tại phường Cửa Nam, thành phố Nam Định). 
Theo Công an thành phố Nam Định, Hiển là đối tượng giang hồ cộm cán, có tiền án. Sau khi gây án, Hiển đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Khám nhà Hiển, công an thu giữ số lượng lớn đao, kiếm và nhiều hung khí khác.
Đến chiều 11.8, Công an thành phố Nam Định đã tạm giữ 4 đối tượng liên quan và đang truy bắt Nguyễn Văn Hiển.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.