Nam Định: Đề xuất miễn phí vé cho cổ động viên cổ vũ SEA Games 31

Cù Hiền
Cù Hiền
23/04/2022 18:26 GMT+7

Sở VH-TT-DL tỉnh Nam Định đang trình xin ‎ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh không bán vé, để các CĐV được tự do vào cổ vũ các đội tuyển bóng đá nam SEA Games 31.

SEA Games 31 có sự tham dự của 11 đoàn thể thao khu vực Đông Nam Á với khoảng 10.000 HLV, VĐV, trọng tài cùng các chuyên gia, quan chức trong nước và quốc tế.

Sân bóng được đầu tư 25 tỉ đồng để nâng cấp trang thiết bị, chuẩn bị SEA Games 31

C H

Tỉnh Nam Định được đăng cai tổ chức một bảng và một trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 (dự kiến thi đấu từ ngày 6 - 19.5 trên SVĐ Thiên Trường).

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Nam Định cho biết sở này đang trình xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh không bán vé, để các CĐV được tự do vào cổ vũ các đội tuyển bóng đá.

Tỉnh dự kiến sẽ phát vé mời các lãnh đạo Ban chỉ đạo, trọng tài, huấn luyện viên… của 5 quốc gia thi đấu tại Nam Định; phóng viên các hãng truyền thông nước ngoài về tham dự; phóng viên cơ quan thông tấn báo chí của T.Ư và của tỉnh Nam Định.

Bên cạnh đó là các đoàn khách là lãnh đạo tỉnh Nam Định và lãnh đạo các địa phương các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng.

SVĐ Thiên Trường, nơi diễn các trận bóng đá giữa các đội tuyển, có sức chứa hơn 20.000 người. Vừa qua, tỉnh Nam Định đã đầu tư khoảng 25 tỉ đồng cho công tác sửa chữa, nâng cấp sân vận động để phục vụ SEA Games 31.

Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định sẽ huy động 2.000 học sinh, bố trí trên các khu vực của khán đài để tham gia cổ vũ cho các đội thi đấu theo hướng dẫn của BTC SEA Games 31.

Tất cả nội dung liên quan đến công tác trang trí khánh tiết tuyên truyền như: treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu sẽ được thực hiện theo hướng dẫn cũng như yêu cầu của tiểu ban lễ tân khánh tiết của BTC SEA Games 31.

Hiện tỉnh đang cập nhật thông tin số liệu cụ thể và thời gian các đoàn về tỉnh để thi đấu trong mùa SEA Games 31 sắp tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.