Nam Định: Vừa ra tù, đến Đền Trần cạy hòm công đức trộm cắp tài sản

Cù Hiền
Cù Hiền
14/09/2022 17:28 GMT+7

Trên đường đi 'săn mồi', thấy Đền Trần ( Nam Định ) không có người trông coi, Vũ Đình Thắng đột nhập, cạy phá hòm công đức trộm cắp tài sản rồi tẩu thoát.

Ngày 14.9, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Công an H.Hải Hậu (Nam Định) cho biết, sáng cùng ngày, đơn vị này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Đình Thắng (38 tuổi, trú thôn Dương Xá, xã Tiến Đức, H.Hưng Hà, Thái Bình) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Cụ thể, Thắng trộm cắp tiền công đức tại Đền Trần (tổ dân phố số 13, TT.Thịnh Long, H.Hải Hậu, Nam Định).

Vũ Đình Thắng tại CQĐT

CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, ngày 27.8, đơn vị nhận tin trình báo về việc Đền Trần bị kẻ gian đột nhập, cạy phá hòm công đức lấy đi toàn bộ số tiền.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan chức năng làm rõ kẻ trộm tiền công đức là Vũ Đình Thắng nên tổ chức bắt giữ.

Qua điều tra xác định, Thắng chuẩn bị 1 xà cầy, 1 tua vít loại 4 cạnh làm công cụ để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Đêm 27.8, Vũ Đình Thắng điều khiển xe máy từ Thái Bình đến TT.Thịnh Long (H.Hải Hậu, Nam Định) với mục đích tìm những gia đình sơ hở để đột nhập, trộm cắp.

Khi đến Đền Trần, thấy trong đền không có người trông coi, bảo vệ, Thắng bẻ khóa cửa, đột nhập vào trong, cạy phá hòm công đức.

Thắng đã có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mãn hạn tù vào tháng 5 vừa qua. Sau khi ra tù, do lười biếng, không chịu tu chí làm ăn nhưng lại muốn có tiền tiêu xài, Thắng lại "ngựa quen đường cũ".

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ trộm tiền công đức ở Đền Trần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.