‘Siêu trộm’ phá gần 20 két sắt trong 1 ngày để trộm tiền công đức

Trần Cường
Trần Cường
03/03/2022 11:36 GMT+7

Công an H.Yên Phong (Bắc Ninh) vừa khởi tố, tạm giam một "siêu trộm" phá gần 20 két sắt, hòm công đức tại các cơ sở tâm linh để trộm tài sản.

Sáng 3.3, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an H.Yên Phong (Bắc Ninh) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Huy (37 tuổi, trú H.Tân Yên, Bắc Giang) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Phá gần 20 két sắt, hòm công đức để trộm tiền, “siêu trộm” bị bắt

Công an làm việc với "siêu trộm" Nguyễn Văn Huy

Hữu Thanh

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 28.2, Công an H.Yên Phong bắt quả tang Huy đang phá két sắt tại đình Tiền Thôn (xã Văn Môn, H.Yên Phong) để trộm cắp tiền công đức.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 kìm, 1 cờ lê, 2 dụng cụ vặn vít và nhiều tang vật liên quan khác.

Tại cơ quan điều tra, Huy khai nhận không có nghề nghiệp ổn định, lợi dụng mùa lễ hội đầu năm, Huy đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tiền công đức tại các đình, đền.

Ngoài vụ việc kể trên, đầu tháng 2, Huy phá hòm công đức tại đình làng Đồng Gia (xã Việt Ngọc, H.Tân Yên) trộm tiền. Tiếp đó, ngày 22.2, Huy đột nhập vào khu di tích đền Tướng Quốc Linh Từ (xã Văn Môn, H.Yên Phong) và phá 15 chiếc két sắt, lấy trộm hơn 10 triệu đồng và nhiều tài sản có giá trị khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.