Năm Nhâm Dần, du lịch đến đâu để ngắm hổ hoang dã?

Khánh An
Khánh An
02/02/2022 12:55 GMT+7

Nhiều nơi ở Ấn Độ, Bangladesh, Nepal, Bhutan và Nga cho phép du khách tham gia các tour ngắm hổ hoang dã, với cơ hội có những trải nghiệm đáng nhớ trong năm Nhâm Dần.

Thế giới chỉ còn chưa đến 3.900 con hổ hoang dã

Ảnh chụp màn hình TPG

Với chưa đầy 3.900 con hổ tồn tại trong môi trường hoang dã, du lịch ngắm loài vật này đang trở nên khó khăn hơn nhưng không phải là không thể, theo trang The Points Guide.

Những ai mong được nhìn thấy chúng đang ngày càng nôn nóng hơn vào năm Nhâm Dần, trong bối cảnh thế giới đã nâng cao nhận thức về việc đối xử nhân văn với những loài nguy cấp đang bị đe dọa nghiêm trọng này.

Trong số các loài thú lớn họ mèo, có lẽ hổ là loài bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi hàng loạt vấn đề, từ săn trộm cho đến biến đổi khí hậu và mất môi trường sống, khiến 3 trong số 9 phân loài đã tuyệt chủng.

Trong 6 phân loài còn lại, hổ Sumatra và Hoa Nam nằm trong danh sách cực kỳ nguy cấp. Trên thực tế, chưa ai nhìn thấy hổ Hoa Nam trong hơn 2 thập niên qua, và có chưa đến 100 con trong các sở thú.

Tuy nhiên, điều lạc quan là hổ Bengal và Siberia gia tăng số lượng trong thập niên qua, song song với việc phát triển ngành du lịch ngắm hổ và những quy định, hạ tầng tốt hơn nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến chúng và môi trường sống của chúng.

Du khách có cơ hội ngắm và chụp ảnh một con hổ mà không gây ảnh hưởng. Nếu muốn nhìn ngắm chúng trong năm Nhâm Dần, đây là những nơi được xem những điểm đến tốt nhất mà không lo ngại vi phạm những khía cạnh về đạo đức.

1. Các công viên quốc gia ở Ấn Độ:

Công viên quốc gia Bandhavgarh National Park ở Madhya Pradesh, Ấn Độ được biết đến là “bang hổ” của Ấn Độ. Madhya Pradesh là nơi cư trú của 70% số lượng hổ hoang dã trên thế giới, khiến bang này trở thành “thỏi nam châm” thu hút những ai có mong muốn ngắm chúng.

Hơn 2.226 con hổ Bengal cư trú trong khu vực này, giúp bạn có cơ hội nhìn thấy 1 con, đôi khi nhiều hơn 1 con tại đây. Trong số 50 khu bảo tồn hổ ở Madhya Pradesh, Công viên quốc gia Bandhavgarh là một trong những nơi tốt nhất để ngắm chúng.

Một con hổ Bengal tại Công viên quốc gia Bandhavgarh

TPG

Tại Madhya Pradesh còn có nhiều nơi để ngắm hổ, trong đó Công viên quốc gia và Bảo tồn hổ Satpura nằm trong khu vực là môi trường sống lớn nhất của hổ trên thế giới. Satpura cung cấp nhiều lựa chọn cho du khách như đi bằng xe jeep (một loại ô tô), thuyền và đi bộ. Du khách đến công viên này còn dễ bắt gặp nhiều loài khác như hươu, bò tót và cá sấu.

Madhya Pradesh còn nổi tiếng với các công viên quốc gia Kanha và Pench. Du khách có thể tham gia các tour ngắm hổ với các hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm về quản lý động vật hoang dã.

Ở Ấn Độ, Công viên quốc gia Kaziranga tại bang Assam nổi tiếng về hổ và tê giác một sừng, với khoảng 111 con hổ Bengal ở khu vực khá rậm rạp. Bên cạnh đó còn có voi và báo đốm.

Hổ hoang dã tại Công viên quốc gia Kaziranga

tpg

Công viên Quốc gia Bandipur tai bang Karnataka trải dài qua các thung lũng trù phú ven sông Kabini và Moyar là nơi cư trú của khoảng 109 con hổ. Đây cũng là nơi có mật độ hổ sinh sống dày đặc nhất, bên cạnh các loài khác như voi, gấu và hơn 200 loài chim. Để ngắm hổ tại Ấn Độ, du khách còn có thể đến Khu bảo tồn hổ Mekghat ở bang Maharashtra, Công viên quốc gia Ranthambore tại bang Rajasthan và Công viên quốc gia Jim Corbett tại bang Uttarakhand.

2. Công viên quốc gia Jigme Singye Wangchuck National Park, Bhutan:

Khi chính phủ Bhutan lần đầu thống kê số lượng hổ vào năm 2015, nước này có 103 con, số lượng được dự báo sẽ tăng gấp đôi trong một thập niên tới. Trong khi loài hổ Bengal xuất hiện rải rác tại những vùng rừng núi rậm rạp trên khắp đất nước, Công viên quốc gia Jigme Singye Wangchuck là một trong những nơi lý tưởng để ngắm chúng cùng loài gấu trúc đỏ, voọc vàng và báo gấm.

Tại Bhutan còn có Công viên quốc gia Royal Manas là nơi sinh sống của khoảng 30 con hổ Bengal. Tổ chức bảo tồn WWF vào năm 2020 đã ghi nhận rằng công viên này đã có số lượng hổ gia tăng đáng kể từ 12 con vào năm 2008.

3. Công viên quốc gia Sunderban, Bangladesh:

Hơn 200 con hổ Bengal sống tại khu bảo tồn với nhiều đầm lầy này tại phía tây nam Bangladesh gần biên giới Ấn Độ. Việc du lịch bằng ca nô là lựa chọn tối ưu tại đây, do những dòng sông trong rừng là nơi thích hợp hơn để di chuyển.

4. Công viên quốc gia Bardia, Nepal:

Nepal có thể tự hào về thành tích trong việc bảo tồn loài hổ, với số lượng tăng gần gấp đôi trong hập niên qua. Ít nhất 235 con hổ đang sống tại 5 công viên quốc gia của nước này, trong đó nhiều nhất là tại Công viên quốc gia Bardia với khoảng 80 con.

Hổ tại công viên quốc gia Bardia

tpg

Tại Bardia, du khách có thể chọn đi bộ hoặc đi bằng xe jeep. Trong chuyến đi ngắm hổ, du khách còn có thể may mắn gặp được voi hoặc tê giác một sừng.

Dễ tiếp cận hơn Bardia là Công viên quốc gia Chitwan ở Nepal gần biên giới với Ấn Độ. Ngoài hổ, công viên còn có khoảng 700 con tê giác một sừng, số lượng phục hồi từ mức chỉ 100 con vào cuối thập niên 1960.

5. Khu bảo tồn rừng Durminskoye, Nga:

Vùng rừng taiga này nằm ở Siberia và là nơi cư trú của những con hổ Siberia còn lại cũng như loài báo đốm Amur quý hiếm. Điều kiện địa lý xa xôi là trở ngại cho việc du lịch đến vùng hoang dã này. Tuy nhiên, việc thám hiểm sẽ đem lại nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Hổ Siberia là loài hổ có kích thước lớn nhất thế giới

Ảnh chụp màn hình curingo

Tại Siberia còn có Công viên quốc gia Zov Tigra với tên gọi có nghĩa là “tiếng gọi của hổ”. Đây là một trong những nơi cư trú còn lại của loài hổ Siberia, loài hổ có kích thước lớn nhất. Thế giới chỉ còn khoảng 500 con hổ Siberia và việc ngắm chúng buộc du khách phải tham gia những tour thám hiểm với cơ hội nhìn thấy chúng trung bình là 1 lần trong 8 chuyến đi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.