Năm Nhâm Dần, người trẻ mong cuộc sống bớt ‘lận đận’

02/02/2022 09:09 GMT+7

Những ngày đầu năm Nhâm Dần 2022, các bạn trẻ có nhiều hoạt động khác nhau như đọc sách, đi chơi, làm bài tập, khai bút đầu năm hoặc đi chùa và cầu mong sẽ có một năm 2022 thật suôn sẻ, không 'lận đận'.

Dành thời gian cho gia đình ngày đầu năm

Chọn ở nhà ăn cơm cùng gia đình và đọc sách là những gì mà Phạm Nguyễn Hoàng Vy (22 tuổi, ngụ tại Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) thực hiện ngay trong ngày đầu năm.

Nữ sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM hy vọng việc tập trung làm bài tập và đọc sách giúp cô tốt nghiệp ra trường đúng hạn. Vy tâm sự: “Tôi hy vọng một năm mới không 'lận đận', tôi sẽ tốt nghiệp ĐH đúng hạn và tìm được một công việc đúng đam mê”.

Phạm Nguyễn Hoàng Vy khai bút với văn học Ấn Độ

NVCC

Còn Cao Đăng Khoa (21 tuổi, sinh viên năm 4 Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM) cùng gia đình tham quan đường hoa xuân tại TP. Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) để cảm nhận rõ hơn về không khí tết.

“Tôi mong muốn năm nay sẽ hoàn thành luận văn tốt nghiệp một cách hoàn hảo nhất và có công việc như ý, cầu mong năm nay dịch bệnh sẽ nhanh chóng qua đi để mọi người có được một cuộc sống bình thường”, Khoa chia sẻ.

Cao Đăng Khoa đi chơi đường xuân cùng gia đình tại TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

NVCC

Không được đón tết cùng gia đình, Văn Ngọc Kim Ngân (sinh viên năm 2 chuyên ngành hóa - sinh tại ĐH Pennsylvania State, Mỹ) cho biết cô gọi điện về cho ba mẹ và em trai để chúc tết vào lúc 7 giờ sáng mùng 1 (theo giờ Việt Nam). “Tôi mong muốn năm nay mình sẽ thành công với nhiều đề tài nghiên cứu hơn, cầu chúc mọi người nhiều sức khỏe, để chung tay đẩy lùi đại dịch”, Ngân thổ lộ.

“Năm Nhâm Dần mong tình duyên không lận đận”

Mong tình duyên bớt “lận đận” trong năm Nhâm Dần là một trong những điều mong mỏi của Trần Quang Thiện (sinh viên năm 3 Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM). Thiện nói: “Ngày mùng một thì mình đi chùa cùng bạn bè, mong muốn sắp tới của mình là sẽ hoàn thành chương trình học sớm, mình cũng hy vọng năm Nhâm Dần tình duyên không 'lận đận' nữa mà có thể tìm được một người tâm đầu ý hợp”.

Người trẻ đi chùa đầu năm

NVCC

Trong khi đó, Đỗ Tiến Cương (nhân viên văn phòng, 28 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) thì hy vọng “không bị lận đận” về chuyện tài chính và công việc trong năm 2022.

Cương cho biết: “Trong năm mới này, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiều dự án hơn và mong muốn mọi người nhiều sức khỏe, mọi chuyện sẽ ổn định và công việc không bị gián đoạn vì đại dịch Covid-19”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.