Nam nhi Hà Nội phi ngựa bắn cung tái hiện lịch sử thời Hậu Lê

06/12/2021 07:51 GMT+7

Một câu lạc bộ về cưỡi ngựa ở Hà Nội đã nghiên cứu các kỹ thuật vừa cưỡi ngựa, vừa bắn cung tên trên lưng ngựa như một hoạt động thể thao để giúp người chơi thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.

Vào các buổi chiều trong tuần, anh Nguyễn Ngọc Tân, một học viên của câu lạc bộ ngựa Hà Nội lại vượt hàng chục cây số từ quận Long Biên sang huyện Hoài Đức để luyện tập các kỹ thuật bắn cung trên lưng ngựa.

Làm quen với bộ môn này được hơn 1 năm, đến nay anh Tân đã có thể thực hiện các kỹ thuật cưỡi ngựa, bắn cung trên lưng ngựa một cách thuần thục.

Anh Nguyễn Ngọc Tân sử dụng cây cung lực bắn 30 kg trong các bài tập.

vấn tâm

Về trang phục thì đây là áo Giao Lĩnh, một kiểu trang phục phổ biến thời xưa. Mẫu áo chúng tôi dùng là mẫu từ thời Lê Trung Hưng (Hậu Lê) có biến tấu một chút ở phần nách và tay áo để vận động dễ dàng hơn. Trên bàn tay tôi là nhẫn. Khi sử dụng kỹ thuật bắn cung tên của người châu Á, tức là có thể dùng để bắn cung trên lưng ngựa giúp gài tên nhanh hơn, thường sẽ dùng ngón tay cái để kéo dây cung thì đây là nhẫn để bảo vệ ngón cái. Phần giáp bảo vệ tay thì là dụng cụ khá phổ biến trong cung hiện đại cũng có, giúp chống dây cung đập vào tay”, anh Nguyễn Ngọc Tân, một xạ thủ cưỡi ngựa cho biết.

Bắn cung trên lưng ngựa là một kỹ thuật khó, lần đầu được ứng dụng trong thể thao ở một câu lạc bộ tại Hà Nội

Vấn Tâm

Từ thời Hậu Lê, cưỡi ngựa bắn cung là một trong những môn thi bắt buộc trong các kỳ luận võ đào tạo binh lính. Câu lạc bộ ngựa Hà Nội đã tìm hiểu về cổ phục, cung tên và cách bắn cung từ thời xưa. Những cây cung theo lối cổ rất đơn giản, chỉ có cánh cung, dây cung mà không có các thiết bị hỗ trợ ngắm bắn như các thiết bị cung tên hiện đại.

“Bộ môn cưỡi ngựa bắn cung ở nước ngoài có nhiều, như ở Hàn Quốc họ cũng đã có hơn chục năm rồi. Ở Việt Nam mới chỉ dừng ở mức ngồi trên lưng ngựa, cầm cung chụp ảnh thôi. Những bài bắn cung như thi quốc tế thì ở CLB mình là đầu tiên. Mình thích kiểu hiệp sĩ thời trung cổ, thích lịch sử, các bộ lạc du mục và các kì thi võ quan thời xưa”, anh Phạm Văn Phúc, thành viên câu lạc bộ ngựa Hà Nội chia sẻ.

Anh Phạm Văn Phúc (Hà Nội) hào hứng trên lưng ngựa, thực hiện các động tác bắn cung tầm gần.

Vấn Tâm

Mỗi học viên khi đến luyện tập các kỹ thuật bắn cung trên lưng ngựa phải thuê ngựa với chi phí khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng cùng các chi phí phụ thu về cung tên, các trang thiết bị phục vụ tập luyện. Hiện nay, câu lạc bộ ngựa Hà Nội có khoảng 30 con ngựa nhập khẩu từ nhiều nước như Úc, Singapore… và gần 100 học viên đang tham gia sinh hoạt tại đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.