Nam sinh ‘tổ lái’ chở 3 chạy lấn làn gặp tài xế ô tô nóng tính

02/12/2021 11:03 GMT+7

Không chỉ điều khiển xe máy “kẹp” 3, không đội mũ bảo hiểm, 3 nam sinh còn phóng nhanh, vượt ẩu va chạm với ô tô chiều ngược lại, phải nhận một bài học nhớ đời.

Một đoạn video đang lan truyền nhanh trên mạng xã hội mới đây, ghi lại tình huống tai nạn giao thông giữa một xe máy chở theo 3 nam sinh chạy lấn làn vượt ẩu gây tai nạn với ô tô lưu thông chiều ngược lại khiến nhiều người bức xúc.

Nam sinh ‘tổ lái’ chở 3 chạy lấn làn gặp tài xế ô tô nóng tính và cái kết
mạng xã hội giao thông

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 17 giờ chiều 30.11.2021 trên tuyến đường thuộc địa bàn thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo hình ảnh được trích xuất lại từ camera an ninh của nhà dân ven đường, thời điểm nói trên, một xe máy chở theo 3 nam sinh đang phóng với tốc độ cao, lấn làn vượt ẩu đã đâm trực diện vào đầu ô tô lưu thông chiều ngược lại. Cú đâm mạnh khiến 3 nam sinh và xe máy ngã xuống đường, ô tô bị bung cản trước và hư hỏng phần đầu.

Đáng nói, ngay sau tình huống tai nạn, tài xế ô tô đã tức giận, lập tức lao ra khỏi xe, tiến tới đấm liên tiếp vào khu vực mặt và đầu của nam sinh cầm lái xe máy trước sự chứng kiến của nhiều người.

Đoạn video ghi lại toàn bộ vụ việc sau đó được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng với nhiều ý kiến tranh luận trái chiều. Đa phần cư dân mạng tỏ ra phẫn nộ trước hành vi lái xe cẩu thả, bất chấp luật giao thông của các nam sinh, đồng thời tỏ ra cảm thông với sự nóng tính của tài xế ô tô.

Tình huống chạy ẩu của nam sinh khiến tài xế ô tô không giữ được bình tĩnh

Facebook Niệm Trần bình luận: “Chúng nó chạy như ăn cướp thế này biểu ai không tức. Gặp tôi tôi cũng lôi cổ đập cho một trận”. Tương tự, tài khoản Hoàng Khắc Nhân bày tỏ: “Tôi rất thông cảm với hành vi bột phát của bác tài. Trường hợp này ai gặp cũng nổi nóng và ngứa mắt thôi”.

Bên cạnh đó, một số ý kiến lại tỏ ra không đồng tình với cách hành xử của tài xế ô tô. Facebook Thảo Ly bình luận: “Đụng chuyện là thượng cẳng chân hạ cẳng tay như thế là không nên. Con nít bồng bột đã đành. Tài xế nên gọi phụ huynh giải quyết vấn đề”. Đồng quan điểm, nick name Trâm Nguyễn cho rằng: “Biết là các cháu sai nhưng người lớn nên hành xử đúng mức. Tôi nghĩ không nên cổ xúy những trường hợp hành xử bạo lực như vậy”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.