Nam thần tượng trầm cảm nghiêm trọng, nghi bị bắt nạt trong quân ngũ

15/01/2022 10:58 GMT+7

Taemin (SHINee) chuyển vai trò từ lính tại ngũ sang phục vụ cộng đồng vì chứng trầm cảm.

Vào ngày 14.1, SM Entertainment thông báo thành viên Taemin của nhóm nhạc nam SHINee sẽ chuyển vị trí từ ban nhạc quân sự của Bộ Quốc phòng sang đơn vị phục vụ cộng đồng.

Taemin (SHINee) chuyển vai trò sang lính phục vụ cộng đồng

MMA

Đại diện công ty cho biết: “Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, Taemin liên tục được điều trị, tư vấn về các triệu chứng trầm cảm và rối loạn lo âu mà cậu ấy từng mắc phải trong quá khứ”.

“Tuy nhiên, gần đây các triệu chứng của Taemin trở nên tồi tệ hơn. Do đó, cậu ấy không thể cùng một lúc điều trị và phục vụ tại ngũ. Vì vậy, Taemin đã được chuyển sang nghĩa vụ công ích theo chính sách của quân đội”, công ty nói thêm.

Taemin là em út của SHINee

NEWS1

“Ông lớn” Kpop cũng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì tin tức đột ngột này đồng thời khẳng định sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ Taemin trong quá trình chữa bệnh.

Được biết, em út SHINee bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự vào ngày 31.5.2021. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản, Taemin gia nhập ban nhạc của quân đội. Anh là thành viên cuối cùng của SHINee lên đường nhập ngũ. Trước đó, Onew, Minho và Key đã trở về sau khi hoàn thành nghĩa vụ.

Nam ca sĩ nhập ngũ vào tháng 5.2021

MMA

Theo đó, khi trở thành nhân viên phục vụ cộng đồng, quân nhân Hàn Quốc sẽ được phép về nhà hằng ngày vào mỗi buổi tối thay vì sống trong quân đội. Nhiều người hâm mộ đã không khỏi lo lắng cho tình trạng của Taemin và hy vọng nam thần tượng sẽ có thời gian rảnh rỗi để tập trung cải thiện vấn đề sức khỏe.

Mặt khác, trước thông báo của SM Entertainment, một vài cư dân mạng đã để lại bình luận ác ý và cho rằng đó là thiên vị đối với người nổi tiếng. Bởi lẽ, việc nam giới Hàn Quốc giả vờ ốm đau để trốn tránh nghĩa vụ quân sự là điều vô cùng phổ biến. Vậy nên không có gì lạ khi công chúng đặt nghi vấn cho sự thay đổi đột ngột của Taemin. Không chỉ vậy, có nhiều tin đồn được lan truyền rằng giọng ca Move đã bị bắt nạt trong quân ngũ.

Nhiều tin đồn về Taemin xuất hiện sau thông báo của SM

MMA

Để ngăn chặn mọi hiểu lầm, ngay trong ngày, những cư dân mạng tự nhận là đồng đội của Taemin đã chia sẻ các khó khăn mà nam thần tượng gặp phải lên mạng xã hội. Một người bình luận: “Trong thời gian huấn luyện cơ bản, Taemin đã mang theo nhiều loại thuốc điều trị trầm cảm và uống chúng vào mỗi tối. Ngay cả khi Taemin đang đau khổ, anh ấy vẫn thể hiện khía cạnh tươi sáng của bản thân”.

Người này tiếp tục: “Tôi nghe nói anh ấy đã phải chịu đựng điều này từ trước khi nhập ngũ. Taemin luôn làm việc chăm chỉ và nỗ lực hết mình trong mọi buổi huấn luyện. Hy vọng mọi người sẽ không chỉ trích anh ấy quá nhiều”.

Taemin mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng

MMA

Một tài khoản khác cũng bày tỏ: “Taemin được nhận thuốc điều trị chứng trầm cảm và lo âu mỗi ngày. Nhưng dù vậy, anh vẫn rất đau khổ. Taemin thường uống 6 đến 8 viên thuốc ngủ và thuốc an thần. Vậy mà ban đêm anh ấy vẫn thức giấc vì ác mộng. Do đó, Taemin phải dùng thêm thuốc bổ sung vào mỗi tối”. Người này cũng cho biết dù bị bệnh nhưng Taemin vẫn rất tốt bụng và luôn động viên, quan tâm đến mọi người.

Không chỉ vậy, nhiều quân nhân khác cũng lên tiếng bênh vực nam ca sĩ trước chỉ trích vô căn cứ của cư dân mạng. Một người bình luận: “Taemin rất sợ sẽ bị mọi người bàn tán. Trường hợp của anh ấy không phải là phân biệt đối xử. Hãy cẩn trọng khi ném đá người khác”.

Nhiều quân nhân lên tiếng bênh vực Taemin

MMA

Ngoài ra, nhiều người tin rằng em út SHINee từng có biểu hiện rối loạn lo âu trước người hâm mộ. Trong một buổi phát trực tiếp vào tháng 4 năm ngoái, Taemin nói khi cố kìm nước mắt: “Tôi là người muốn được yêu thương. Tôi đã tiếp thêm sức mạnh cho bạn sao? Đó không phải là một điều đáng buồn, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy buồn. Tôi hoang mang, sợ hãi và lo lắng về tương lai. Tôi hạnh phúc và cô đơn mỗi khi nhìn lại. Rất nhiều chuyện đã xảy ra”.

Nam ca sĩ Hàn Quốc từng có biểu hiện lo âu trước đó

MMA

Trước tình trạng nghiêm trọng của thành viên SHINee, cộng đồng mạng đã để lại nhiều phản hồi: “Lòng tôi quặn thắt. Taemin là một đứa trẻ tử tế, dám làm và không hề khóc lóc”, “Tôi thậm chí không phải là fan của Taemin, nhưng tôi đang rơi nước mắt”, “Nó phải khó khăn biết bao nhiêu, Taemin, tôi hy vọng bạn sẽ ổn”, “Tôi xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn”...

Nhiều người không khỏi xót xa trước tình trạng của thành viên SHINee

MMA

Taemin sinh năm 1993, là nam nghệ sĩ nổi tiếng của xứ củ sâm. Anh lần đầu tiên ra mắt công chúng với tư cách thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm nhạc SHINee vào năm 2008, khi đó Taemin 15 tuổi. Nhóm nhanh chóng nhận được sự yêu mến của người hâm mộ thông qua loạt hit như Ring Ding Dong, Lucifer, Sherlock, View… Ngoài ra, Taemin còn thành công với vai trò nghệ sĩ solo và thành viên nhóm nhạc Super M.

Taemin ghi điểm trong lòng khán giả bởi tính cách hiền lành, vẻ ngoài phi giới tính độc đáo, kỹ năng nhảy lôi cuốn và giọng hát ổn định. Anh còn được gọi là “thần tượng của các thần tượng” vì được nhiều hậu bối mến mộ cũng như xem Taemin là hình mẫu mà họ muốn hướng đến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.