Nạn nhân thứ 10 trong vụ tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Nam đã tử vong

Mạnh Cường
Mạnh Cường
15/02/2023 10:33 GMT+7

Một nạn nhân khác trong vụ tai nạn nghiêm trọng ở tỉnh Quảng Nam xảy ra vào sáng 14.2, đã tử vong. Như vậy, đến sáng nay 15.2, số nạn nhân tử vong là 10 người.

Sáng 15.2, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam (đóng tại H.Núi Thành, Quảng Nam) cho biết trong tối 14.2, một nạn nhân trong vụ tai nạn xảy ra giữa xe ô tô khách và xe container xin về nhà do sức khỏe yếu.

Đó là bệnh nhân Đinh Tám (40 tuổi, ở xã Nghĩa Hà, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi). Bệnh nhân này bị đa chấn thương, chấn thương nội sọ. Dù đã được nỗ lực cứu chữa nhưng bệnh nhân vẫn nguy kịch và rất yếu nên gia đình xin đưa về nhà để lo hậu sự.

Tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam: Nạn nhân thứ 10 tử vong

Nạn nhân thứ 10 trong vụ tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Nam đã tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 10 người tử vong

M.C

Xem nhanh 20h ngày 15.2: 'Kỵ sĩ' cưỡi ngựa trên phố bị phạt | Lạ lùng chuyện con trăn khổng lồ

Theo lãnh đạo xã Nghĩa Hà, ông Đinh Tám khi được gia đình đưa về đã tử vong tại nhà và đang lo hậu sự. Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Trước đó, chiều tối 14.2, bệnh nhân Nguyễn Quế (87 tuổi, ở xã Nghĩa Hà) bị ngưng tim, ngưng thở nên cũng đã được gia đình đưa về nhà để lo hậu sự. Nạn nhân sau đó đã tử vong lúc 20 giờ 30 tối cùng ngày.

Hiện tại, còn 11 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, trong đó 2 người trong tình trạng nặng, đang được điều trị tích cực.

Tối 14.2, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã đến Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam để động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn nghiêm trọng. Ông Thanh đề nghị Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam huy động tốt nhất mọi nguồn lực, trang thiết bị, thuốc men, tập trung cứu chữa cho các bệnh nhân.

Nạn nhân thứ 10 trong vụ tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Nam đã tử vong - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (áo trắng) thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam

M.C

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 3 giờ 41 ngày 14.2, ô tô 16 chỗ BS 76B - 006.60 do tài xế Phạm Đức Hậu (48 tuổi, ở xã Nghĩa Hà, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, lưu thông trên tuyến đường ĐT606 theo hướng nam - bắc.

Khi đến ngã tư thuộc địa phận xã Tam Hiệp (H.Núi Thành), ô tô 16 chỗ va chạm với xe container BS 92H - 004.33 kéo theo rơ moóc BS 92R - 004.69 do ông Trần Minh Nhật (41 tuổi, ở xã Tam Xuân 1, H.Núi Thành) điều khiển, đi từ hướng QL1 xuống cảng Kỳ Hà.

Hậu quả vụ tai nạn nghiêm trọng, đến sáng nay 15.2 đã có 10 người tử vong (trong đó có tài xế) và 11 người bị thương đang điều trị tại bệnh viện. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.