Nạn nhân thứ 3 vụ lật xe trên đèo ở Khánh Hòa tử vong

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
12/05/2018 15:56 GMT+7

Liên quan đến vụ tai nạn xảy ra trên đèo Khánh Lê (H.Khánh Vĩnh, Khánh Hòa), chiều 12.5, ngoài 2 nạn nhân tử vong tại chỗ, 1 nạn nhân khác được đưa đến bệnh viện nhưng cũng không qua khỏi.

Ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở GTVT Khánh Hòa, cho biết chiều 12.5, thêm một nạn nhân nữ trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đèo Khánh Lê (thuộc địa phận H.Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) đã tử vong. 
Cơ quan chức năng đang đối chiếu các giấy tờ tùy thân, để xác định chính xác danh tính của nữ nạn nhân này. 
Như vậy, đến nay đã có 3 người tử vong trong vụ lật xe khách trên đèo Khánh Lê. 
Hai nạn nhân tử vong tại chỗ là ông Trương Văn Thắng và ông Phạm Văn Nho (cùng 62 tuổi, trú H.Lục Yên, Yên Bái). 
Đồ đạc vương vãi quanh chiếc xe tai nạn Ảnh: Nguyễn Chung
Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 9 giờ sáng 12.5, ô tô khách  biển số 51B - 11563 chở một đoàn cán bộ hưu trí lưu thông theo hướng Đà Lạt - Nha Trang, khi đến km 56 + 100 thì bị lật khiến 2 người chết tại chỗ, 5 người bị thương nặng, hơn 10 người khác bị thương nhẹ.
Tất cả nạn nhân đều được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Các y bác sĩ đang tích cực cấp cứu, chữa trị cho những người bị thương. 
Đến 13 giờ 30, lực lượng chức năng đã hoàn thành khám nghiệm hiện trường, giải tỏa hiện trường, đưa xe gặp tai nạn về trụ sở Công an H.Khánh Vĩnh để phục vụ điều tra. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.