Nâng cao năng lực số cho thanh niên

Vũ Thơ
Vũ Thơ
07/01/2023 09:00 GMT+7

Ngày 6.1, Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VIệt Nam đã diễn ra tại Hà Nội .

Hội nghị có sự tham dự của anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Hải Minh, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Tại hội nghị, anh Nguyễn Hải Minh cho biết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2022 cơ bản đã bám sát trọng tâm vào các nội dung hoạt động do Ủy ban T.Ư Hội đề ra, các cấp bộ Hội đã sáng tạo, đa dạng các hình thức tổ chức hoạt động, đem lại nhiều hiệu quả tích cực.

Anh Nguyễn Ngọc Lương chủ trì hội nghị

Ngọc Thắng

Năm 2023, T.Ư Hội dự kiến chọn chủ đề công tác năm là: “Nâng cao năng lực số cho cán bộ Hội, hội viên, thanh niên”, đồng thời đã đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện chủ đề này. Theo đó, trong phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” sẽ có nhiều giải pháp để thực hiện chủ đề công tác năm. Với chương trình “Thanh niên Việt Nam yêu nước, bản lĩnh”, sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh thiếu niên...

Đối với chương trình “Thanh niên Việt Nam sáng tạo, khởi nghiệp”, sẽ tập trung nâng cao năng lực số cho cán bộ, hội viên, thanh niên. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thanh niên tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia. Phát triển các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm về công nghệ số, chuyển đổi số; tổ chức các chương trình, diễn đàn… thực hành, công nghệ số trong thanh thiếu niên.

Chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” sẽ hỗ trợ thanh niên phát triển năng lực về chuyển đổi số (nhận thức, kỹ năng, công cụ), khởi nghiệp lĩnh vực tư vấn chuyển đổi số trong các ngành, nghề, lĩnh vực. Phối hợp với tổ chức Đoàn thiết lập các ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu về khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên. Xây dựng các gian hàng giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp trên không gian mạng (online, thực tế ảo)...

Kết luận hội nghị, anh Nguyễn Ngọc Lương đánh giá công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2022 đã bám sát chủ đề, vượt qua nhiều thử thách lớn, đòi hỏi cao, hoàn thành nhiệm vụ; cơ bản hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Anh Lương cho biết năm 2023 chủ đề công tác năm sẽ được chọn là “Thanh niên tiên phong trong chuyển đổi số”. Tên gọi này thể hiện tính hiệu triệu cao hơn; phát huy đúng vai trò xung kích của thanh niên, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và đúng với một trong 3 nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Anh Lương đề nghị các cấp bộ Hội cụ thể hóa chương trình công tác năm 2023, phát huy tốt vai trò thanh niên gắn với địa bàn hoạt động, để triển khai nhiệm vụ, làm nổi bật chủ đề về chuyển đổi số. Đặc biệt, cần bám sát và tập trung đưa ra kế hoạch thực hiện các đề án quan trọng, được Thủ tướng phê duyệt trong nhiệm kỳ của Đại hội Đoàn. “Chúng ta cần phát huy tinh thần trách nhiệm, cộng hưởng về hành động, thực hiện thành công chủ đề công tác năm, để nhìn thấy năm 2023 công tác Hội và phong trào thanh niên có nhiều điểm mới hơn, sáng tạo hơn”, anh Lương nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.