Thống nhất chủ đề công tác năm 2023 của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Vũ Thơ
Vũ Thơ
06/01/2023 15:24 GMT+7

Tại Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam , các đại biểu đã thống nhất chủ đề công tác năm 2023 về chuyển đổi số , đồng thời đề xuất những giải pháp mới thúc đẩy công tác Hội và phong trào thanh niên.

Ngày 6.1, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 8, khóa VIII, với sự tham dự của anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Hải Minh, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Anh Nguyễn Ngọc Lương và anh Nguyễn Hải Minh chủ trì hội nghị

ngọc thắng

Cần đặt chỉ tiêu về chuyển đổi số

Báo cáo tại hội nghị, anh Nguyễn Hải Minh cho biết, thực hiện chủ đề công tác năm “Phát huy thanh niên trong chuyển đổi số, khởi nghiệp, lập nghiệp, phục hồi sau đại dịch”, công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2022 cơ bản đã bám sát trọng tâm vào các nội dung hoạt động do Ủy ban T.Ư Hội đề ra. Các cấp bộ Hội đã sáng tạo, đa dạng hình thức tổ chức hoạt động, đem lại nhiều hiệu quả tích cực.

Theo anh Minh, năm 2023, T.Ư Hội dự kiến chọn chủ đề công tác năm là “Nâng cao năng lực số cho cán bộ Hội, hội viên, thanh niên”; đồng thời đã đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện chủ đề này.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tại Hà Nội và các điểm cầu trên toàn quốc

ngọc thắng

Thảo luận tại hội nghị, đa số đại biểu thống nhất dự thảo báo cáo, đánh giá cao kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2022. Các đại biểu cũng thống nhất cao với chủ đề công tác năm 2023 và cho rằng có thể nghiên cứu mở rộng chủ đề theo hướng thanh niên tiên phong trong chuyển đổi số để mở rộng các nội dung, nội hàm thanh niên có thể tham gia thực hiện trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Nhiều đại biểu đề xuất, cần đặt chỉ tiêu về chuyển đổi số để bám sát chủ đề công tác năm về chuyển đổi số.

Anh Hoàng Văn Hải, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, trăn trở: “Cần phải làm gì để cụ thể hóa chỉ tiêu nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ để bồi dưỡng thanh niên thành nguồn nhân lực chất lượng cao? Hiện, tỷ lệ doanh nghiệp khoa học công nghệ nói chung và doanh nghiệp khoa học công nghệ trẻ còn rất khiêm tốn”.

Đại biểu thảo luận tại điểm cầu Hà Nội

ngọc thắng

Theo anh Hải, Hội cần chú trọng kết nối để thu hút nguồn lực từ xã hội, phát huy tinh thần sáng tạo của thanh niên, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp sáng tạo.

“T.Ư Hội nên nghiên cứu tổ chức ít nhất một cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ứng dụng chuyển đổi số và có chỉ đạo thành lập CLB đầu tư khởi nghiệp cấp huyện, để tính lan tỏa về tinh thần khởi nghiệp cụ thể hơn, phong phú hơn”, anh Hải nói.

Phát huy vài trò của nghệ sĩ trẻ

Đặc biệt, nhiều ý kiến đề xuất những giải pháp mới để thực hiện công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2023.

PGS - TS Trần Xuân Bách, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cho rằng vai trò của cán bộ khoa học là phải làm sao nâng cao năng lực số cho thanh niên.

PGS - TS Trần Xuân Bách nêu ý kiến tại hội nghị

ngọc thắng

"Tổ chức Hội các địa phương có thể kết nối với Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu để tổ chức các hội thảo về chuyển đổi số cho thanh niên; đồng thời, cần đưa ra giải pháp kết nối với các bộ, ngành, tạo cơ chế phối hợp trong chuyển đổi số", anh Bách đề xuất.

Anh Bùi Hoàng Tùng, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan T.Ư, cũng cho rằng chủ đề công tác năm cần đưa ra nhóm chỉ tiêu và nhiệm vụ giải pháp bám sát chủ đề về chuyển đổi số.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII vừa qua đã nêu cao khẩu hiệu về khát vọng. Vì vậy, Hội cần có nhóm giải pháp khơi dậy khát vọng cống hiến của thanh niên.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

ngọc thắng

Anh Phan Thanh Trẻ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre, đề xuất Hội cần phát huy vai trò của CLB Nghệ sĩ trẻ trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên.

“Vai trò đoàn kết tập hợp thanh niên của nghệ sĩ trẻ rất quan trọng vì nghệ sĩ thường là thần tượng của giới trẻ. Hội cần đưa ra giải pháp để CLB Nghệ sĩ trẻ có thể kết nối với các tỉnh, thành, đưa nghệ sĩ trẻ về địa phương hoạt động nhằm lan tỏa ý nghĩa nhiều hơn”, anh Trẻ đề xuất.

Thanh niên tiên phong trong chuyển đổi số

Kết luận hội nghị, anh Nguyễn Ngọc Lương đánh giá công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2022 đã bám sát chủ đề, vượt qua nhiều thử thách lớn, đòi hỏi cao, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Tổ chức Hội và thanh niên đã đóng góp vai trò quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Anh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại hội nghị

ngọc thắng

"Trong đó, Hội đã tham gia hiệu quả, thiết thực vào thành công của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, thông qua các công trình phần việc, tạo sự lan tỏa trong thanh niên và cảm xúc trong nhân dân”, anh Lương nói.

Theo anh Lương, năm 2022, công tác Hội và phong trào thanh niên đã có nhiều nỗ lực trong triển khai các chương trình hoạt động, tạo môi trường cho thanh niên, đồng hành với thanh niên, trong đó có nhiều mô hình hay được nhân rộng, lan tỏa như: chương trình tri thức trẻ toàn cầu, tháng ba biên giới; hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi"…

Anh Nguyễn Ngọc Lương trao cờ thi đua cho các đơn vị dẫn đầu công tác Hội năm 2022

ngọc thắng

Anh Lương cho biết, năm 2023 chủ đề công tác năm sẽ được chọn là “Thanh niên tiên phong trong chuyển đổi số”. Tên gọi này thể hiện tính hiệu triệu cao hơn; phát huy đúng vai trò xung kích của thanh niên, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và đúng với một trong 3 nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tại hội nghị, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã thống nhất công nhận danh hiệu “Đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2022” cho 58 đơn vị là Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố và 4 đơn vị trực thuộc.

Trong đó, Đoàn Chủ tịch đã thống nhất tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu thi đua trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2022” cho 17 đơn vị tỉnh, thành phố và 1 đơn vị Hội trực thuộc.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cũng đã thống nhất công nhận danh hiệu “Đơn vị tiên tiến trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2022” cho 10 đơn vị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.