Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: 'Hoạt động Công đoàn đã tạo ra giá trị mới'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
05/01/2023 13:48 GMT+7

Tại Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn năm 2022, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đánh giá hoạt động Công đoàn cơ quan đã lập được nhiều thành tích, tạo ra giá trị mới, kết quả mới.

Sáng 5.1, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023, với sự tham dự của anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn; ông Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực Công đoàn viên chức Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chánh văn phòng Đảng đoàn thể T.Ư Đoàn.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại hội nghị

ngọc thắng

Nhiều hoạt động sáng tạo

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2022, Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn đã có nhiều hoạt động sáng tạo như: phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức viên chức, lao động Cơ quan T.Ư Đoàn đoàn kết, sáng tạo, nâng cao trách nhiệm tham mưu, phục vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII”. Phong trào thi đua được triển khai sôi nổi, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đoàn viên Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn và các đơn vị ngoài Cơ quan T.Ư Đoàn.

Trong khuôn khổ hội nghị, anh Bùi Quang Huy trao quà cho các công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

ngọc anh

Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn cũng liên tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở, bộ phận trực thuộc đôn đốc, nhắc nhở và vận động cán bộ, công đoàn viên các đơn vị tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua yêu nước như: Lao động giỏi, lao động sáng tạo; Tham mưu giỏi, phục vụ tốt; Cán bộ công chức, viên chức, người lao động Cơ quan T.Ư Đoàn thi đua thực hiện văn hóa công sở...

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn đã đưa ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số vào công tác tuyên truyền và triển khai xây dựng một công trình chào mừng đại hội và tuyên truyền rộng rãi trên các kênh thông tin.

Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn nhận Cờ thi đua của Công đoàn Viên chức Việt Nam

ngọc thắng

Trong năm 2022, Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn cũng đã chăm lo tốt cho người lao động, đặc biệt là những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Trong đó, hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid 19 với tổng số tiền 137 triệu đồng; thăm và tặng 45 suất quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp nhân Tháng Công nhân 2022.

Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn cũng phối hợp với Công đoàn Khối thi đua II tổ chức đoàn đi thăm và tặng quà các công nhân trực tiếp sản xuất có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời động viên công nhân, người lao động các đơn vị…

Anh Bùi Quang Huy và chị Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn, trao bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho 5 tập thể công đoàn có thành tích xuất sắc năm 2022, trong đó có Công đoàn Cơ sở Báo Thanh Niên

ngọc thắng

Bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên

Phát biểu tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy đánh giá cao các hoạt động của tổ chức Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn trong năm qua. Anh Huy cho rằng, hoạt động công đoàn đã lập được nhiều thành tích, tạo ra giá trị mới, kết quả mới.

Anh Huy nhấn mạnh một số nội dung công tác trọng tâm trong năm 2023, trong đó cần quan tâm đến đời sống người lao động, nhất là khối doanh nghiệp vì đây là năm dự báo doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người lao động.

Chị Lê Hồng Hạnh trao giấy khen cho các tập thể công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, trong đó có Công đoàn Cơ sở Báo Thanh Niên

Ngọc thắng

“Đây cũng là năm diễn ra đại hội công đoàn các cấp, vì thế cần quan tâm đến công tác nhân sự, tìm người tâm huyết để tham gia công tác công đoàn. Đồng thời, cần tổ chức những hoạt động sôi nổi thiết thực, gắn với chuyên môn để chào mừng đại hội”, anh Huy nhấn mạnh.

Theo anh Huy, đây là năm T.Ư Đoàn chọn chủ đề công tác là Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn. Vì vậy, tổ chức công đoàn cơ quan cần thực hiện tốt và đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động, mang lại những giá trị mới cho phong trào.

“Mong rằng, năm 2023 hoạt động công đoàn có nhiều nội dung sáng tạo, thực hiện tốt chức năng của mình, thực sự đại diện cho tiếng nói của người lao động Cơ quan T.Ư Đoàn”, anh Huy nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thanh Tùng và anh Lâm Hiếu Dũng, Phó chủ tịch Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn, trao quà cho người lao động khó khăn

ngọc thắng

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Đông cũng đánh giá cao những hoạt động đổi mới và tiên phong trong chuyển đổi số của Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn. Hoạt động của Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn luôn xung kích, sáng tạo; là đầu tàu dẫn dắt các đơn vị trong Khối các cơ quan T.Ư.

Theo ông Đông, các phong trào thi đua của Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn hết sức thiết thực, gắn với chuyên môn; chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên, như: tổ chức dạy bơi miễn phí, thi clip về gia đình Việt Nam, thăm hỏi kịp thời các hoàn cảnh khó khăn…

Ông Nguyễn Văn Đông phát biểu tại hội nghị

ngọc thắng

“Dấn thân làm công tác đoàn thể phải nhiệt tình; sự quan tâm của mình đã mang lại hạnh phúc cho người khác, cho công đoàn viên của mình. Vì vậy, công đoàn phải là chỗ dựa của đoàn viên công đoàn; những bức xúc của đoàn viên phải được nghiên cứu giải tỏa, bảo vệ lợi ích chính đáng cho họ”, ông Đông nhấn mạnh.

Chị Lê Hồng Hạnh và anh Lâm Hiếu Dũng trao giấy khen của Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn cho các công đoàn trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

ngọc thắng

Dịp này Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tặng Cờ thi đua cho Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn, một trong 15 công đoàn có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2022.

Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân thuộc Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn, trong đó có Công đoàn Cơ sở Báo Thanh Niên, do đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2022.

Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn cũng đã khen thưởng các tập thể và cá nhân công đoàn viên vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, trong đó có Công đoàn Cơ sở Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.