Báo Thanh Niên đã khơi dậy ý chí, khát vọng của người trẻ

03/01/2023 06:00 GMT+7

Kể từ ngày phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986) đến nay, Báo Thanh Niên đã luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và ngày càng có nhiều đổi mới, sáng tạo để khơi dậy ý chí cho người trẻ, góp phần định hướng, giáo dục lẽ sống cho thanh niên trong tình hình mới.

Anh Bùi Quang Huy trao giải cho tác giả Lê Đình Trung - người đoạt giải nhất cuộc thi Hà Nội thành phố tôi yêu do Báo Thanh Niên tổ chức

Ngọc Thắng

Lan tỏa tấm gương điển hình

Có thể thấy rằng những năm gần đây, trong bối cảnh đầy khó khăn của báo chí truyền thống, Báo Thanh Niên đã có sự bứt phá, đổi mới mạnh mẽ, để luôn giữ vững là một tờ báo hàng đầu của cả nước. Trên cả hai kênh báo in và điện tử cùng các nền tảng số… những vấn đề thời sự, dân sinh được triển khai nhanh nhạy, kịp thời, mang đến thông tin đa chiều cho bạn đọc. Đặc biệt, với vai trò là diễn đàn của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Báo chủ động tạo ra nhiều chuyên mục, nhiều bài viết, diễn đàn, chương trình nhằm định hướng và giáo dục người trẻ.

Trong năm qua, Báo Thanh Niên đã có rất nhiều tuyến bài khai thác sâu tinh thần yêu nước, dấn thân vì cộng đồng của đoàn viên thanh niên, để cổ vũ và lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích. Các tấm gương điển hình được lan tỏa mạnh mẽ, từ đó giúp người trẻ sống có khát vọng, có niềm tin, có ý chí vươn lên sống có ích cho gia đình và cộng đồng, xã hội.

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin của mạng xã hội và không ít tờ báo chạy theo những thông tin tiêu cực để câu view, câu like thì Báo Thanh Niên vẫn kiên trì tuyên truyền những thông tin tốt, những câu chuyện đẹp trong đời sống của giới trẻ, để từng ngày từng giờ đẩy lùi thông tin xấu, độc. Những câu chuyện đó đã giúp người trẻ có suy nghĩ tích cực, có nguồn năng lượng dồi dào để phát huy sức trẻ đóng góp cho quê hương, đất nước.

Báo đã khai thác mạnh mẽ có chiều sâu các mô hình khởi nghiệp tiêu biểu, sáng tạo của đoàn viên thanh niên, trong đó thể hiện người trẻ đã xung kích, đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số để bứt phá vươn lên. Các gương thanh niên khởi nghiệp được phản ánh liên tục, đa dạng dưới nhiều góc độ khai thác, từ đó nhân rộng được các mô hình hay, cách làm sáng tạo của đoàn viên, thanh niên.

Có thể đánh giá rằng Báo Thanh Niên đã có đóng góp rất lớn trong việc khơi dậy tinh thần tự nguyện tham gia của thanh niên vào các phong trào và chương trình mà tổ chức Đoàn đã đặt ra, trong đó có phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo và chương trình đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Anh Bùi Quang Huy trong một lần làm việc với Báo Thanh Niên

ngọc dương

Bước chuyển mình mạnh mẽ

Một dấu ấn nổi bật mà Báo Thanh Niên đã thực hiện trong năm qua đó là việc tuyên truyền về Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Đây là sự kiện quan trọng để tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Đoàn trong 5 năm qua và xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Báo đã khai thác những mô hình điển hình của tổ chức Đoàn, những tấm gương cán bộ Đoàn giàu sáng kiến, góp phần lan tỏa và nhân rộng những sáng kiến và hình ảnh đẹp của cán bộ Đoàn trong cộng đồng. Từ những mô hình mà tổ chức Đoàn khởi xướng, thực hiện thành công, đã khẳng định vị thế của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị và trong lòng nhân dân.

Bên cạnh việc khai thác các mô hình điển hình, Báo đã phản ánh nhanh nhạy, kịp thời các thông tin thời sự về Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc. Cùng với các tờ báo trong hệ thống của Đoàn, Báo Thanh Niên đã cung cấp đến cho bạn đọc trong và ngoài nước những bài viết sâu sắc khí thế của tuổi trẻ, tinh thần và khát vọng của một thế hệ thanh niên thời kỳ mới. Chúng tôi đánh giá cao việc tuyên truyền của Báo trên các kênh truyền thông, đặc biệt là báo điện tử.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã được Báo đầu tư về kỹ thuật, để thông tin đến bạn đọc một cách hiện đại, hấp dẫn, tạo màu sắc trẻ trung với những thiết kế ấn tượng. Qua đây, cho thấy bước chuyển mình mạnh mẽ của Báo trong công cuộc chuyển đổi số, làm sao để ngày càng phù hợp và đáp ứng được nhu cầu của người trẻ.

Tôi rất vui mừng khi biết trong năm 2022, Báo điện tử Thanh Niên xếp vị trí số 4 trong số các báo, tạp chí điện tử. Từ một tờ báo in truyền thống, Thanh Niên đi sau các báo điện tử được đầu tư khá mạnh về công nghệ, nhưng đã vươn lên vị trí như vậy là một bước tiến vượt bậc.

Cạnh đó, năm 2022, với mạng xã hội trên các kênh YouTube và các kênh TikTok do Báo Thanh Niên quản lý, đã thực hiện được hàng chục ngàn tin bài. Trong đó, kênh YouTube của Báo Thanh Niên đạt 4,8 triệu người xem, đứng thứ nhất trong hệ thống báo chí chính thống ở Việt Nam.

Trong tương lai, tôi mong muốn Báo Thanh Niên sẽ luôn giữ vị trí hàng đầu ở tất cả các kênh mà Báo sản xuất. Khi Báo càng lớn mạnh, thì độ lan tỏa trong việc tuyên truyền các chủ trương chính sách, các mô hình các hoạt động của Đoàn Thanh niên và phong trào thanh thiếu nhi sẽ càng đạt hiệu quả.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn và nhiều bạn trẻ dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII thăm quầy trưng bày Báo Thanh Niên

Đinh Huy

Thực hiện hiệu quả các hoạt động xã hội

Không chỉ tuyên truyền, Báo Thanh Niên còn thực hiện hiệu quả những hoạt động sau mặt báo. Công tác xã hội - từ thiện của Báo đã được phát huy hiệu quả, từ đó cho thấy độ tin cậy và uy tín với độc giả rất bền vững. Tôi được biết năm 2022, dù kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng tổng số tiền, quà do bạn đọc đóng góp tại tòa soạn và phối hợp trị giá khoảng hơn 14,6 tỉ đồng. Với số tiền, quà nói trên, Báo Thanh Niên cùng với các cấp bộ Đoàn trên cả nước, các đơn vị tài trợ tổ chức nhiều hoạt động từ thiện xã hội rất có ý nghĩa. Đặc biệt, Báo đã nhanh nhạy trong việc tổ chức các hoạt động vì cộng đồng, lan tỏa điều tử tế như chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đã kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ hàng ngàn trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19

Báo Thanh Niên còn phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức Giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam giai đoạn 2023 - 2027. Đây là một sân chơi bổ ích cho người trẻ, góp phần cổ vũ thanh niên, sinh viên nâng cao thể chất, đảm bảo mục tiêu của Chính phủ trong Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 là có sức khỏe và lối sống lành mạnh.

Cổ vũ thanh niên lập nghiệp làm giàu chính đáng

Báo Thanh Niên đã tuyên truyền mạnh mẽ cho các hoạt động của Đoàn, Hội; phát hiện, nhân rộng những mô hình và cách làm hay. Báo đã có những bài viết cổ vũ nhiều bạn trẻ nhất là các bạn trẻ tại vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái đã mạnh dạn, quyết tâm khởi nghiệp, lập nghiệp làm giàu chính đáng và rất nhiều bạn đã thành công.

Triệu Trí Lộc

NVCC

Đặc biệt, Báo Thanh Niên đã có những hướng khai thác theo lăng kính rất riêng, có cả những phản biện, góp ý, đặt vấn đề, gợi mở. Trong đó có những vấn đề, những nội dung đôi khi cán bộ Đoàn, Hội lại chưa nhận ra, chưa tìm được cách giải quyết. Điều này thực sự quan trọng trong việc triển khai các phong trào của Đoàn, Hội đi vào thực chất, lan tỏa và có giá trị cho cộng đồng và xã hội.

Triệu Trí Lộc, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái

Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng và tiếng nói của người trẻ

Đối với các tỉnh, thành Đoàn nói chung và Thành đoàn Hà Nội nói riêng, Báo Thanh Niên đã trở thành một trong những kênh thông tin quan trọng góp phần tích cực trong truyền tải mọi thông điệp của tuổi trẻ thủ đô; tuyên truyền kịp thời các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi, những tin tốt, câu chuyện đẹp, hình ảnh ý nghĩa, mô hình sáng tạo của tuổi trẻ thủ đô trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Nguyễn Đức Tiến

Có thể khẳng định, Báo Thanh Niên đã và đang trở thành diễn đàn định hướng, giáo dục tiên phong và là cầu nối đến đoàn viên, thanh niên, hội viên trong cả nước, phản ánh nhu cầu, nguyện vọng, tiếng nói của tuổi trẻ và nhân dân cả nước.

Nguyễn Đức Tiến, Phó bí thư thường trực Thành đoàn Hà Nội

Truyền cảm hứng cho thanh niên

Báo Thanh Niên đã có rất nhiều đóng góp cho sự phát triển của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Nhiều thông điệp, giá trị tích cực được lan tỏa, truyền tải đến đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước. Tôi rất ấn tượng và có nhiều cảm xúc khi đọc những bài viết trên Báo Thanh Niên về những gương mặt thanh niên sống đẹp, sống có ích. Khi những tấm gương đó được tuyên truyền đã truyền cảm hứng cho thanh niên, giúp lan tỏa khát vọng cống hiến và lẽ sống của thanh niên VN, để các bạn trẻ học tập và noi theo.

Nguyễn Hữu Quyết

Đặc biệt, Báo Thanh Niên luôn có những thông tin hữu ích, quan trọng gắn với việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên VN; góp phần giáo dục thế hệ thanh niên vừa hồng vừa chuyên như Bác Hồ mong muốn.

Nguyễn Hữu Quyết, Bí thư Đoàn Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP.Hà Nội


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.