Ông Lê Tiến Châu: 'Xóa bỏ tư tưởng ngại va chạm trong phản biện xã hội'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
21/12/2022 19:11 GMT+7

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết các hoạt động năm 2022 Cụm thi đua các tổ chức xã hội, Ủy viên T.Ư Đảng Lê Tiến Châu đề nghị trong giám sát phản biện xã hội cần xóa bỏ tư tưởng ngại va chạm.

Ngày 21.12, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết các hoạt động năm 2022 Cụm thi đua các tổ chức xã hội, với sự chủ trì của ông Lê Tiến Châu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trưởng Cụm thi đua các tổ chức xã hội.

Ông Lê Tiến Châu và anh Nguyễn Ngọc Lương chủ trì hội nghị

công thành

Xây dựng trên 3.400 mô hình hỗ trợ thanh niên chậm tiến

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Tiến Châu đánh giá cao sự nỗ lực và hoạt động hiệu quả của các tổ chức thành viên. "Các tổ chức Hội đã phát huy tốt vai trò là các tổ chức trợ giúp và làm công tác xã hội, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác vận động cộng đồng chung tay đóng góp, hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội", ông Châu đánh giá.

Theo ông Châu, các hình thức hỗ trợ được thực hiện đa dạng, linh hoạt, không dừng lại ở việc hỗ trợ nguồn lực sẵn có, mà còn dưới các hình thức tạo điều kiện, kế sinh nhai lâu dài như: hỗ trợ nhà ở; học bổng; hỗ trợ vốn, giống sản xuất; mô hình lao động, kinh doanh sản xuất hiệu quả; hỗ trợ đảm bảo về y tế, sức khỏe, nâng cao điều kiện sống…

Ông Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị

công thành

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã lập kỳ tích với tổng giá trị hoạt động của toàn Hội đạt trên 4.732 tỉ đồng, trợ giúp hơn 18,3 triệu người có hoàn cảnh khó khăn…

Hội Người cao tuổi Việt Nam đã tặng quà cho trên 1,5 triệu người cao tuổi, với tổng số tiền trên 267,7 tỉ đồng. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam chi chăm sóc các nạn nhân hơn 193,6 tỉ đồng.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xây dựng được trên 3.400 mô hình hỗ trợ thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện ma túy với trên 8.300 thanh niên được hỗ trợ; thành lập và duy trì trên 3.600 Câu lạc bộ Thắp sáng niềm tin với trên 36.400 hội viên.

Đại biểu đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết của Cụm thi đua các tổ chức xã hội

công thành

Thực hiện tốt các hoạt động xã hội trong dịp Tết Nguyên đán

Chỉ ra những mặt còn hạn chế của các tổ chức Hội trong thời gian qua, ông Châu đề nghị các tổ chức Hội tiếp tục bám sát tình hình thực tiễn và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan tâm cụ thể hóa và thực hiện thành công các nội dung trong Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2023, Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024...

Trước mắt, thực hiện tốt các hoạt động xã hội trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023.

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị

công thành

Đặc biệt, các tổ chức Hội cần chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng hội viên, thành viên và các tầng lớp nhân dân; kịp thời thông tin, báo cáo về Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để kiến nghị với Đảng, Nhà nước giải quyết kịp thời, không để xảy ra các điểm nóng, tình huống bị động, bất ngờ.

Đồng thời, cần quan tâm hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo tinh thần Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; sao cho đồng bộ, xóa bỏ tư tưởng ngại va chạm, thoát khỏi việc giám sát chỉ dừng ở việc phát hiện, nêu ý kiến mà không có kiến nghị cụ thể tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các đại biểu thống nhất với các đề xuất khen thưởng và chọn đơn vị Cụm trưởng năm 2023 là Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

công thành

“Để làm được điều này, cần xác định được vấn đề triển khai thực hiện, tập trung chất lượng, tránh dàn trải theo số lượng; cần tham khảo ý kiến của chuyên gia, người am hiểu trong các lĩnh vực có liên quan để nâng cao chất lượng các kiến nghị, đề xuất, góp ý của mình”, ông Châu nói.

Ông Châu cũng đề nghị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc triển khai các nhiệm vụ và chương trình phối hợp.

“Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng thực chất, không cào bằng, không nể nang mà phải căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ”, ông Châu nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Ngọc Lương cho biết, hội nghị đã thống nhất cao với nội dung báo cáo; thống nhất đổi mới hình thức tổ chức hội nghị để thiết thực, hiệu quả hơn. Các đại biểu cũng thống nhất cao với đề xuất khen thưởng và chọn đơn vị Cụm trưởng năm 2023 là Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Anh Lương cũng nhất trí cao với các ý kiến chỉ đạo của ông Lê Tiến Châu và cho rằng các đơn vị trong cụm cần khắc phục hạn chế, để trong thời gian tới công việc phải có tính hành động cao hơn, tâm thế quyết liệt hơn, sáng tạo nhiều hơn, tính cụ thể hóa và phù hợp với tình hình thực tiễn phải sát hơn.

Tại hội nghị, các đơn vị đã thống nhất cao với việc tặng cờ thi đua của Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trưởng Cụm thi đua các tổ chức xã hội năm 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.