Ông Nguyễn Văn Nên: Cần cố gắng hơn nữa để giải quyết kiến nghị của dân

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
12/11/2022 16:52 GMT+7

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đổi mới phương thức thu thập ý kiến, nguyện vọng của nhân dân vì hiện còn nhiều vấn đề của dân kiến nghị, doanh nghiệp đề xuất chưa được giải quyết kịp thời, tồn đọng rất lâu.

Sáng 12.11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2022).

'Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vẫn là vấn đề cốt tử'

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến ôn lại truyền thống MTTQ Việt Nam, đánh giá những ưu điểm, hạn chế cần khắc phục để nâng cao vị trí, vai trò của hệ thống MTTQ các cấp thời gian tới. Đặc biệt là tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy vai trò phản biện xã hội với những vấn đề liên quan trực tiếp đến dân.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết, ngày 23.9 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác T.Ư đã đến thăm, làm việc với Đảng bộ TP.HCM. Một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mà Tổng Bí thư chỉ đạo chính là chăm lo xây dựng MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh; thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở, chính sách dân tộc, tôn giáo và giải quyết kịp thời các khiếu kiện của dân.

“Tôi xin nhắc lại lời của Tổng Bí thư để muốn nhấn mạnh rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vẫn là vấn đề cốt tử”, Bí thư thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nói và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cần làm tốt hơn vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời là nơi mà mọi ngành, mọi giới, từ các chức sắc tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học đến các doanh nghiệp, doanh nhân, hội đoàn, các tổ chức xã hội và kiều bào ở nước ngoài đều có thể đến như ngôi nhà chung để đề đạt, hiến kế xây dựng đất nước.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

PHẠM THU NGÂN

Cần tạo thêm nhiều kênh thông tin để thu thập nguyện vọng của nhân dân

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cần đổi mới phương thức, tạo thêm nhiều kênh thông tin để thu thập ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; tăng cường giám sát, phản biện xã hội, đi đến cùng việc yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan nhà nước giải quyết đề xuất, kiến nghị sau giám sát.

“Chúng ta nói quyết tâm rất cao nhưng TP.HCM còn nhiều vấn đề mà người dân kiến nghị, doanh nghiệp đề xuất chưa được giải quyết kịp thời, tồn đọng rất lâu. Chúng ta cần cố gắng nhiều hơn nữa”, Bí thư Nên nhấn mạnh.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM chủ trì nghiên cứu, đề xuất ban hành các chính sách, quy định củng cố lại hệ thống an sinh của thành phố; nâng cao hiệu quả bảo trợ xã hội đối với các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt.

Nhân buổi họp mặt, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng trao tặng giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TP.HCM” lần 3 năm 2022 cho 11 tập thể, cá nhân và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” cho và 31 cá nhân có thành tích trong việc góp phần xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.