Nâng cao nhận thức về phòng ngừa bệnh không lây nhiễm cho gần 300.000 người

Thành Luân
Thành Luân
18/10/2023 16:29 GMT+7

Chương trình Sức khỏe Thanh thiếu niên trong giai đoạn 2 vừa được triển khai, đặt mục tiêu cung cấp thông tin cho khoảng 300.000 người dân trong cộng đồng thông qua các hoạt động nâng cao nhận thức phòng ngừa bệnh không lây nhiễm trên các phương tiện truyền thông.

Chương trình đặt mục tiêu cung cấp kiến thức kỹ năng liên quan đến dự phòng các bệnh không lây nhiễm trực tiếp cho khoảng 49.300 thanh thiếu niên Việt Nam trong 29 trường phổ thông và trường đại học nằm trong dự án. Bên cạnh đó, chương trình cũng sẽ cung cấp thông tin cho khoảng 300.000 người dân trong cộng đồng thông qua các hoạt động nâng cao nhận thức trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Nâng cao nhận thức về phòng ngừa bệnh cho gần 300.000 người - Ảnh 1.

Chương trình Sức khỏe Thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2 vừa được tổ chức

CTV

Dữ liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy, các bệnh không lây nhiễm chiếm 77% tổng số ca tử vong ở Việt Nam năm 2018, với xác suất tử vong sớm (tuổi từ 30 đến 70) do các bệnh không lây nhiễm ước tính là 17% (23% với nam, 11% với nữ). Trong đó, các bệnh tim mạch và ung thư là những nguyên nhân phổ biến nhất gây tử vong liên quan đến bệnh không lây nhiễm, với tỷ lệ tương ứng là 31% và 19%. Những con số này cho thấy nhu cầu cấp thiết về các sáng kiến nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng liên quan đến các bệnh không lây nhiễm như Chương trình Sức khỏe Thanh thiếu niên Việt Nam.

Theo "Báo cáo Khảo sát hành vi sức khỏe học sinh toàn cầu tại Việt Nam năm 2019" do Bộ Y tế và Bộ GD-ĐT phối hợp với WHO thực hiện, tỷ lệ học sinh suy dinh dưỡng nhẹ cân giảm 50%, nhưng tỷ lệ học sinh thừa cân, béo phì lại tăng từ 5,8% lên con số 10,6% trong năm 2019. Khảo sát này cũng lần đầu tiên đưa con số về học sinh tiếp cận và sử dụng thuốc lá điện tử. Bình quân cả nước, tỷ lệ này là 2,6%; nhưng tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM, con số này lại lên đến 7,9%.

Chương trình Sức khỏe Thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2 được tiến hành trong ba năm, với mục tiêu nâng cao nhận thức của giới trẻ về những hành vi có nguy cơ cao và những biện pháp phòng tránh các bệnh không lây nhiễm. Qua đó, giúp những người trẻ, đặc biệt những người trong nhóm tuổi từ 10-24, có năng lực và quyết định để tự bảo vệ sức khỏe của bản thân.

Trước đó, giai đoạn 1 của dự án triển khai từ năm 2019 đến 2022 đã thu được kết quả tích cực, được thể hiện qua các con số: 81% thanh thiếu niên tham gia chương trình đã thể hiện sự tăng cường nhận thức về các yếu tố nguy cơ gây bệnh không lây nhiễm, 79% tăng cường nhận thức về 3 loại bệnh không lây nhiễm trở lên, tỷ lệ thanh thiếu niên có các hành vi tích cực về dinh dưỡng lành mạnh tăng 63%.

Trên phạm vi toàn cầu, Chương trình Sức khỏe Thanh thiếu niên được AstraZeneca triển khai từ năm 2010 đến nay và đã tiếp cận tới hơn 10 triệu thanh niên ở trên 40 quốc gia thuộc 5 châu lục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.