Nâng cấp mở rộng đèo Prenn, đột phá giao thông tỉnh Lâm Đồng

10/02/2023 11:38 GMT+7

Sáng 10.2, tỉnh Lâm Đồng làm lễ khởi công nâng cấp mở rộng đèo Prenn. Sau nâng cấp, đường qua đèo Prenn từ 2 làn đường được nâng cấp lên 4 làn.

Đèo Prenn hiện có bề rộng mặt đường hơn 7m, dài 7,4 km, với 79 khúc cua, sẽ được nâng cấp mở rộng với quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 15,5m, mặt đường rộng 14,5m (bao gồm lề gia cố).

Dọc tuyến có thiết kế 1 cầu cạn cải tuyến tại Km224+854, bố trí 4 điểm dừng xe và 2 sân vọng cảnh để du khách dừng chân ngắm cảnh. Tổng mức đầu tư hơn 552 tỉ đồng từ nguồn ngân sách địa phương.

Nâng cấp mở rộng đèo Prenn bước đột phá phát triển giao thông của tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 2.

Bấm nút khởi công dự án nâng cấp mở rộng đèo Prenn sáng 10.2

LÂM VIÊN

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp, nhấn mạnh: "Đèo Prenn là tuyến trục chính đô thị, cửa ngõ ra - vào TP.Đà Lạt và là điểm đầu - điểm cuối kết nối hệ thống đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương và Liên Khương - Prenn… Với tốc độ phát triển kinh tế nhanh như hiện nay kéo theo nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, lưu lượng giao thông tăng nhanh, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc, nhất là vào những ngày cuối tuần, đặc biệt dịp lễ, tết. Do đó, việc đầu tư nâng cấp, mở rộng đèo Prenn là hết sức cần thiết, cấp bách và mang tầm chiến lược, đột phá về phát triển hệ thống giao thông của tỉnh Lâm Đồng".


Nâng cấp mở rộng đèo Prenn bước đột phá phát triển giao thông của tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 3.

Họa đồ tuyến đèo Prenn được mở rộng.

LÂM VIÊN

Nâng cấp mở rộng đèo Prenn bước đột phá phát triển giao thông của tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 4.

Đèo Prenn hiện tại mặt đường hiện hữu rộng 7m

LÂM VIÊN

Để nâng cấp, mở rộng đèo Prenn, tỉnh Lâm Đồng xin chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 10 ha rừng là rừng tự nhiên với tổng số trên 1.160 cây thông, trữ lượng gỗ hơn 1.343m3; đồng thời phải đào bứng 1.040 cây mai anh đào trong phạm vi ranh giới thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn. Số cây mai anh đào này sẽ được mang về vườn ươm dâm ủ nuôi dưỡng chờ ngày trồng lại sau khi đèo được mở rộng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.