Nâng cấp quan hệ, mở rộng giao thương

12/09/2023 04:28 GMT+7

Sau khi nâng cấp quan hệ với Mỹ nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Joe Biden đến VN, VN chúng ta đã có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 5 quốc gia: Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc và Mỹ.

Như vậy, đến nay, cả 3 quốc gia có kim ngạch thương mại song phương lớn nhất với VN tính đến năm 2022 là Trung Quốc (hơn 175 tỉ USD), Mỹ (hơn 123 tỉ USD) và Hàn Quốc (hơn 86 tỉ USD) đều đã là đối tác chiến lược toàn diện. Trong đó, VN và Hàn Quốc đã đặt ra mục tiêu sớm đạt kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỉ USD ngay trong năm nay, hướng đến mốc 150 tỉ USD vào năm 2030.

Đó là dẫn chứng cho thấy kinh tế đóng vai trò trụ cột quan trọng của VN trong việc tăng cường hợp tác toàn diện với các nước, và để thấy với giao thương kinh tế đạt trên 123 tỉ USD trong năm 2022 thì việc VN và Mỹ nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện cũng hoàn toàn dễ hiểu. Từ đây, hai nước tiếp tục tăng cường quan hệ sâu rộng, hướng đến những mục tiêu lớn hơn.

VN và Mỹ còn dư địa hợp tác phát triển kinh tế rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, hoàn thiện chuỗi cung ứng thế giới... Hai nước cũng cùng nằm trong số các bên tham gia Khuôn khổ kinh tế Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương (IPEF) nên quan hệ thương mại có thể hướng tới chất lượng cao hơn, bền vững hơn, cùng hướng đến chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế sạch.

Không những vậy, việc nâng cấp quan hệ còn giúp thúc đẩy tăng cường quan hệ giữa 2 nước về ngoại giao, chính trị, an ninh, quốc phòng vì lợi ích chung của hai nước cũng như khu vực và thế giới.

Chắc chắn không chỉ nâng cấp quan hệ với Mỹ mà VN sẽ còn tăng cường hợp tác quan hệ với nhiều bên, góp phần quan trọng khẳng định vị thế của VN và cũng như khẳng định đường lối đối ngoại "Độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại. VN là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế", như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh khi họp báo cùng Tổng thống Joe Biden chiều 10.9. Tăng cường hợp tác là cách tốt nhất để các nước cùng nhau thích ứng với những chuyển biến chung toàn cầu, nhất là trong bối cảnh kinh tế thế giới đứng trước nhiều thách thức như hiện nay.

Quá trình hợp tác sẽ mở ra nhiều cơ hội đẩy mạnh giao thương để các doanh nghiệp VN tận dụng, khai thác, nhưng cũng đồng thời buộc các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao thực lực dựa trên những chuẩn mực chung, tiến bộ khi mở rộng thị trường, địa bàn hoạt động. Cơ hội sẽ rất lớn khi quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu đang diễn ra nhanh chóng, mạnh mẽ. Kèm theo đó, tất nhiên chúng ta cũng cần đến các chính sách hỗ trợ phù hợp, hiệu quả để trợ sức cho doanh nghiệp phát triển.

Có thế, VN mới khai thác hiệu quả những cơ hội giao thương đến từ quá trình tăng cường hợp tác phát triển quốc tế. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.