Nắng, mưa, giông sét giữa mùa khô: Thời tiết ngày càng bất thường?

Nắng, mưa, giông sét giữa mùa khô: Thời tiết ngày càng bất thường?

02/04/2025 09:59 GMT+7

TP.HCM xuất hiện sấm to, mưa giông giữa cao điểm mùa khô, trong khi miền Bắc sẽ tiếp tục đón thêm một vài đợt không khí lạnh trong tháng 4. Vì sao thời tiết ngày càng bất thường?

Trưa 1.4.2025, giữa cao điểm nắng nóng, người dân TP.HCM lại nghe tiếng sấm vang trời, kèm theo mưa giông ở một số khu vực. Trước đó, bầu trời suốt cả ngày âm u, mù đục nhưng không khí lại ngột ngạt, nặng nề. Điều này khiến nhiều người không khỏi thắc mắc: Vì sao thời tiết ngày càng trở nên bất thường như vậy?

Nắng, mưa, giông sét giữa mùa khô: Thời tiết ngày càng bất thường?

Thực tế, hiện tượng sương mù giữa mùa khô đã không còn xa lạ. Nhưng thay vì sương, đó lại là bụi mịn, hệ quả của tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài. Độ ẩm cao kết hợp với bụi mịn trong không khí khiến TP.HCM chìm trong một lớp mù trắng đục, nhiều tòa nhà cao tầng nhìn từ xa như biến mất. Trên ứng dụng theo dõi chất lượng không khí IQAir, chỉ số ô nhiễm hôm qua liên tục ở mức cảnh báo đỏ.

Theo ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, những ngày qua, TP.HCM và nhiều tỉnh thành phía nam xuất hiện mưa trái mùa với lượng mưa không đều, phổ biến từ 10 – 20 mm. Riêng tại đảo Hòn Lớn (tỉnh Kiên Giang), lượng mưa đo được lên tới 101,1 mm. Tuy nhiên, hiện tượng này không quá bất thường bởi Nam bộ vẫn có mưa trái mùa trong mùa khô.

Mặt khác, dù đã sang tháng 4 dương lịch, nhưng theo âm lịch mới chỉ đầu tháng 3, nên vẫn có không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống.

Động đất ở Việt Nam: Nguy cơ thật sự hay nỗi lo xa?

Điều đáng chú ý là hiện tượng La Nina vẫn còn ảnh hưởng đến khí hậu Việt Nam. Trước đây, nhiều dự báo cho rằng La Nina đã kết thúc, nhưng theo bà Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn, La Nina vẫn còn tồn tại ở mức yếu. Điều này khiến không khí lạnh tiếp tục khuếch tán xuống nước ta trong tháng 4, làm gia tăng mưa trái mùa. Thay vì nằm gần đường xích đạo như thông thường, rãnh áp thấp xích đạo năm nay dịch chuyển lên phía Bắc, gần với Nam bộ hơn. Rãnh thấp này kết hợp với nhiễu động ngoài Biển Đông đã tạo ra nhiều đợt mưa trái mùa hơn so với những năm trước.

Theo dự báo, đến cuối tháng 5, La Nina mới thực sự kết thúc, thời tiết chuyển sang trạng thái trung tính trong tháng 6 – 7. Đây là yếu tố quan trọng quyết định mùa mưa, bão sắp tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.