Ít nhất 360 người đã thiệt mạng do đợt nắng nóng hoành hành ở nhiều khu vực của Ấn Độ trong hơn một tuần qua, theo Đài NHK. Trong đó có nhiều người làm việc ở ngoài trời và chết do say nắng hoặc một số nguyên nhân khác.
Ở thủ đô New Delhi, nhiệt độ ban ngày lên tới 47oC và tại huyện Banda thuộc bang Uttar Pradesh thuộc phía bắc nước này, nhiệt độ ở mức 48oC. Giới chức Ấn Độ dự báo tình trạng nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài thêm một tuần nữa và khuyến cáo người dân ở trong nhà vào ban ngày.
Theo nghiên cứu mới đây của những nhà khoa học tại Đại học California, Irvine (Mỹ), nhiệt độ mùa hè ở Ấn Độ trong 50 năm qua tăng thêm trung bình hơn 0,50C và sẽ tiếp tục tăng từ 2,2 - 5,50C vào cuối thế kỷ 21.
Cũng theo nghiên cứu, số người chết do nắng nóng ở Ấn Độ đã tăng gần gấp đôi, từ 1.300 người trong năm 2010 lên 2.500 người vào năm 2015.

tin liên quan
Người Hà Nội chống chọi với nắng nóng hơn 40 độ CHôm nay 3.6, Hà Nội và các tỉnh Bắc bộ tiếp tục nắng nóng nhất cả nước do tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh.
|
|
Bình luận (0)