Nắng nóng, quán cà phê đặt bình nước cam nguyên chất miễn phí cho người qua đường

Phạm Đức
Phạm Đức
23/03/2023 19:34 GMT+7

Một quán cà phê ở TP.Hà Tĩnh thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường khi đặt 2 bình nước uống miễn phí với tấm biển: "Nếu nắng nóng quá, cô chú anh chị hãy uống ly nước cam nguyên chất cho hạ nhiệt nhé!".

Hôm nay 23.3, mạng xã hội lan truyền hình ảnh 2 bình nước uống miễn phí đặt trước quán cà phê ở số 100 đường Hàm Nghi (P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh), khiến nhiều người xúc động. Bên trên 2 bình nước treo một tấm biển với nội dung: "Nếu nắng nóng quá, cô chú anh chị hãy uống ly nước cam nguyên chất cho hạ nhiệt nhé!".

Chủ nhân của 2 bình nước miễn phí này là chủ quán Bụi cafe.

Hà Tĩnh: Quán cà phê làm bình nước cam nguyên chất miễn phí cho người qua đường - Ảnh 1.

2 bình nước cam nguyên chất và trà đá miễn phí của quán Bụi cafe

TÂN KỲ

Cư dân mạng "thả tim" cho hành động này của chủ quán khi giúp người qua đường và người lao động mưu sinh vất vả phần nào xua đi mệt mỏi giữa thời tiết oi bức và nóng nực.

Chị Quỳnh Mai, quản lý quán Bụi cafe cho biết, hôm nay là ngày thứ 2 thời tiết tiếp tục nắng nóng, rất oi bức ở Hà Tĩnh. Chủ quán cà phê đã nảy ý tưởng trích một phần doanh thu để làm nước uống miến phí cho người qua đường.

Hà Tĩnh: Quán cà phê làm bình nước cam nguyên chất miễn phí cho người qua đường - Ảnh 2.

Người đi đường ghé vào lấy nước uống

TÂN KỲ

"Sáng nay, chủ quán đã mua 20 kg cam để làm bình nước cam hơn 10 lít và 1 bình trà đá đặt trước quán, miễn phí cho những ai đi ngang qua muốn uống giải khát. Nhân viên chúng em cảm thấy rất vui vì chủ quán đã làm được một việc rất ý nghĩa", chị Mai nói.

Theo chị Mai, quán Bụi cafe mới đi vào hoạt động từ đầu năm nay và đây không phải là lần đầu tiên chủ quán quán trích một phần nhỏ doanh thu để hỗ trợ người dân. Trước đó, vào dịp ngày 8.3, chủ quán cũng trích tiền để mua hoa và quà tặng lao động nữ nghèo.

Hà Tĩnh: Quán cà phê làm bình nước cam nguyên chất miễn phí cho người qua đường - Ảnh 3.

Nhân viên quán Bụi cafe tặng quà cho nữ nhân viên vệ sinh dịp 8.3 vừa qua

TÂN KỲ

"Chủ quán là một người hay làm thiện nguyện, giúp đỡ người nghèo và những hoàn cảnh gặp tai ương, hoạn nạn. Chủ quán cho biết sẽ không dừng lại ở việc tặng hoa hay làm bình nước uống miễn phí mà sẽ tiếp tục duy trì những việc làm ý nghĩa như thế trong các ngày lễ, tết để góp một phần nhỏ hỗ trợ người khó khăn", chị Mai cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.