Nắng nóng tới 44,1 độ C, mức nhiệt độ cao nhất tại Việt Nam từ trước đến nay

06/05/2023 19:38 GMT+7

Trước ngày đón không khí lạnh, trạm khí tượng tại TT.Hồi Xuân (H.Quan Hóa, Thanh Hóa) đã đo được nhiệt độ là 43,8 độ C lúc 16 giờ hôm nay 6.5 và cao nhất trong ngày là trên 44,1 độ C. Đây là nhiệt độ cao nhất ghi nhận được tại Việt Nam từ trước tới nay.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ đo được tại các trạm ở khu vực phía tây Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên lúc 13 giờ hôm nay 6.5 phổ biến 37 - 40 độ C, có nơi trên 41 độ C như: H.Lạc Sơn (Hòa Bình) 41,7 độ C; TT.Hồi Xuân  (H.Quan Hóa, Thanh Hóa) 42,4 độ C; H.Quỳ Châu (Nghệ An) 42 độ C; xã Tây Hiếu (TX.Thái Hòa, Nghệ An) 42,5 độ C; H.Hương Khê (Hà Tĩnh) 41,3 độ C… Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 33 - 55%.

Nắng nóng tới 44,1 độ C, mức nhiệt độ cao nhất tại Việt Nam từ trước đến nay - Ảnh 1.

Mặt đường tại Hà Nội nóng rát

ĐÌNH HUY

Ở phía đông Bắc bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 40 - 65%. Tây nguyên và Nam bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 45 - 60%.

Miền Bắc, miền Trung nắng nóng đỉnh điểm, nhiều nơi trên 42 độ C

Đáng chú ý, đợt nắng nóng này đã thiết lập kỷ lục mới về nhiệt độ cao nhất Việt Nam.

Ngày 20.4.2019, trạm khí tượng tại H.Hương Khê đã đo được mức nhiệt 43,4 độ C - là giá trị nhiệt độ cao nhất quan trắc tại Việt Nam. Tuy nhiên, đến 16 giờ chiều nay 6.5, kỷ lục này đã bị phá vỡ. Theo đó, trạm khí tượng tại TT.Hồi Xuân đã đo được nhiệt độ là 43,8 độ C và cao nhất trong ngày là trên 44,1 độ C.

Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Khoảng đêm 7.5 và ngày 8.5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía đông Bắc bộ, bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía tây Bắc bộ.

Ngày và đêm 8.5, phía đông Bắc bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía đông Bắc bộ phổ biến 22 - 25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm 7 - 8.5, Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 - 40 mm, có nơi trên 60 mm.

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế, từ ngày 8.5 có mưa rào và giông rải rác; cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm.

Ngoài ra, từ ngày 8.5, ở khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác (thời gian xảy ra mưa giông tập trung vào chiều và tối), cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Xem nhanh 20h: Bản tin thời sự toàn cảnh ngày 6.5

Mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. 

Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu, thuyền và các hoạt động khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.