Nâng tầm công trình thể thao phục vụ thành công SEA Games 31

Lê Tân
Lê Tân
13/04/2022 08:34 GMT+7

Nâng cấp các công trình thể thao không chỉ để phục vụ SEA Games 31 mà các địa phương còn mong muốn sau này những công trình bề thế còn là nơi đăng cai nhiều giải đấu lớn tầm cỡ khu vực và châu Á.

Khán giả Hà Nam háo hức được thấy tận mắt Hồ Văn Ý

Tại SEA Games 31, Nhà thi đấu TDTT Hà Nam (đường Võ Nguyên Giáp, TP.Phủ Lý, Hà Nam) sẽ là địa điểm thi đấu môn futsal nam, nữ. Đây là công trình được xây dựng từ năm 2014 trên khu đất rộng 120 ha, thuộc địa phận xã Tiên Hiệp, TP.Phủ Lý với tổng vốn đầu tư lên đến 1.000 tỉ đồng. Nhà thi đấu TDTT tỉnh Hà Nam gồm 5 tầng, với tổng diện tích sàn 50.000 m2, sức chứa 7.500 chỗ ngồi cùng hệ thống trang thiết bị kỹ thuật đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế. Được đánh giá là một trong những nhà thi đấu lớn, hiện đại nhất khu vực Ðông Nam Á, đủ sức tổ chức nhiều giải thi đấu lớn, Nhà thi đấu Hà Nam từng đăng cai giải các CLB bóng chuyền nữ châu Á 2015, giải bóng chuyền VTV Cup 2016, giải bóng chuyền nam châu Á 2017.

Nhà thi đấu TDTT tỉnh Hà Nam, nơi các đội futsal tranh tài tại SEA Games 31

HOÀNG QUÂN

Để phục vụ SEA Games 31, Hà Nam đã thành lập ban tổ chức (BTC) địa phương do ông Nguyễn Anh Chức, Phó chủ tịch UBND tỉnh, làm trưởng ban và các tiểu ban giúp việc để triển khai nhiệm vụ. Một trong những nhiệm vụ quan trọng đã được tỉnh triển khai nhanh, hiệu quả là chỉnh trang Nhà thi đấu Hà Nam. Trong đó, hệ thống bốt điện, điều hòa, dàn âm thanh, hệ thống cứu hỏa đã được nâng cấp. Toàn bộ thiết bị điện, nước tại các khu phòng VIP, phòng chức năng, khu vệ sinh được thay mới; việc trải thảm thi đấu chính thức tại mặt sân đã được hoàn thiện.

Các sân tập phụ ở nhà tập đa năng Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh đã được nâng cấp, lắp đặt đầy đủ trang thiết bị cần thiết, sẵn sàng chuẩn bị cho công tác tập luyện của các đội tuyển. Trong khi đó, sân tập tại nhà tập đa năng Trường CĐ Phát thanh truyền hình I đang gấp rút hoàn thiện việc sơn sửa, lắp đặt các thiết bị điện, chuyên môn kỹ thuật theo yêu cầu.

Ông Mai Thành Chung, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Nam, cho biết: “Đăng cai một môn thi đấu tại SEA Games 31 là điều đáng tự hào vì lâu rồi tỉnh mới có cơ hội tổ chức một giải đấu lớn. Công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất cũng như hậu cần đã hoàn thành. Qua ghi nhận, BTC địa phương nhận thấy người dân tỉnh Hà Nam tỏ ra rất háo hức, phấn khởi đón chờ các đội tuyển đến thi đấu. Tôi tin chắc, Hà Nam sẽ tổ chức thành công bộ môn futsal”. UBND tỉnh này đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thành viên BTC tập huấn đội ngũ tình nguyện viên và triển khai quảng bá hình ảnh về mảnh đất và con người Hà Nam.

Theo kế hoạch, môn futsal nam, nữ SEA Games 31 sẽ có 10 đội bóng tham gia, gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Myanmar. Nội dung futsal nữ sẽ diễn ra từ ngày 10 - 19.5 và futsal nam từ 11 - 20.5. Người hâm mộ Hà Nam lần đầu tiên sẽ được thấy tận mắt thủ môn tài năng Hồ Văn Ý cùng đồng đội tranh tài tại đại hội.

Vĩnh Phúc đã sẵn sàng

Cũng như Hà Nam, Vĩnh Phúc đã sẵn sàng để SEA Games 31 khởi tranh. Với môn muay, địa điểm thi đấu là Nhà thi đấu TDTT tỉnh Vĩnh Phúc (đường Mê Linh, P.Quang Khải, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc). Công trình đã được đầu tư 40 tỉ đồng để thay thế mái tôn, bảo dưỡng hệ thống làm mát, thay sàn gỗ mới, cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống đèn, âm thanh, bảng điện tử cũng đã được cải tạo lại. Ghế ngồi trong nhà thi đấu được nâng cấp, chỉnh trang để bảo đảm 3.200 chỗ ngồi. Các phòng chức năng dành cho VĐV, BTC được nâng cấp đạt chuẩn quốc tế. Theo BTC địa phương, Nhà thi đấu TDTT tỉnh sau khi được nâng cấp không chỉ đáp ứng yêu cầu của SEA Games 31 mà có thể tổ chức các giải đấu quốc tế và trong nước sau này.

Vĩnh Phúc cũng được chọn là địa điểm thi đấu môn golf tại SEA Games 31. Sân golf Nam Đầm Vạc 18 lỗ, có khán đài 200 chỗ ngồi, có hệ thống sân tập, các phòng chức năng, phòng khách VIP, phòng giám sát quốc tế, trọng tài quốc tế, phòng họp chuyên môn, báo chí, phòng để trang thiết bị thi đấu và phòng y tế bảo đảm quy định của BTC.

BTC địa phương cũng đã bố trí internet tốc độ cao, treo cờ các quốc gia, khung kéo cờ trao thưởng, biển tên các quốc gia… tại 2 địa điểm thi đấu trên. Về công tác hậu cần, ông Bùi Hồng Đô, Giám đốc Sở VH-TT-DL Vĩnh Phúc, cho biết: “Tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành khảo sát các địa điểm ăn, nghỉ phục vụ SEA Games 31. Các VĐV, HLV, khách mời sẽ ăn nghỉ ở khách sạn 5 sao Dicstar với 260 phòng, cách địa điểm thi đấu 500 m và khách sạn Crowne Plaza với 170 phòng, cách địa điểm thi đấu 1 km”.

Theo kế hoạch, tại SEA Games 31, môn muay sẽ thi đấu từ ngày 17 - 22.5, còn môn golf thi đấu từ 13 - 18.5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.