Chiều 28.8, tại hội nghị chuyên đề Dự phòng do Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ lây lan của bệnh do não mô cầu và sự cần thiết của tiêm chủng chủ động.
TS Lê Kiến Ngãi, Trưởng khoa Dự phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Nhi T.Ư, cho biết vi khuẩn não mô cầu dễ lây qua tiếp xúc gần, thông qua giọt bắn và dịch tiết mũi họng khi ho, hắt hơi, nói chuyện.

Dich não tủy đục ở bệnh nhân não mô cầu. Vi khuẩn não mô phân lập từ ca bệnh, dễ lây qua giọt bắn khi người bệnh hắt hơi, ho, nói chuyện
ẢNH: NGUYÊN HÀ
Bệnh ở giai đoạn đầu thường chỉ có các triệu chứng như sốt, đau họng, ho nên khó nhận biết. Theo TS Ngãi, khi phát hiện một ca bệnh, nhiều người tiếp xúc xung quanh có thể đã liên quan đến nguồn lây.
Đáng chú ý, các ca bệnh gần đây được ghi nhận nhiều ở trẻ em, thay vì chủ yếu ở lứa tuổi thanh thiếu niên như trước. Việc đánh giá nguy cơ dịch cũng gặp khó khăn do xét nghiệm xác định hiện chủ yếu tập trung ở tuyến trung ương.
Theo TS Ngãi, bệnh do não mô cầu có thể diễn biến rất nhanh, gây nhiễm trùng huyết, với tỷ lệ tử vong khoảng 5 - 15%. Người sống sót có nguy cơ chịu các di chứng về thần kinh, vận động và tâm thần.
PGS-TS Nguyễn Văn Kính, Phó chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, đặc biệt lưu ý khoảng 92% trường hợp nhiễm vi khuẩn não mô cầu không có triệu chứng và có thể trở thành nguồn lây trong cộng đồng.
Theo PGS Kính, với các bệnh đã có vắc xin, cần tăng khả năng tiếp cận tiêm chủng theo vòng đời, từ trẻ em, thanh thiếu niên, người trưởng thành đến người cao tuổi và các nhóm nguy cơ cao.
Bên cạnh tiêm chủng để giảm nguy cơ mắc bệnh, biến chứng và tử vong, các chuyên gia cho rằng cần tăng cường giám sát dịch tễ để phát hiện sớm nguy cơ và chủ động kiểm soát dịch bệnh.
Bình luận (0)