Nạo vét hồ thủy điện hay tận thu cát?

24/04/2023 07:08 GMT+7

Nhiều ngày liền trong tháng 4.2023, PV Thanh Niên tìm hiểu về dự án "nạo vét, thu hồi cát làm vật liệu xây dựng" tại hồ thủy điện Krông H'Năng, giáp ranh giữa H.Ea Kar và H.M'Đrắk (Đắk Lắk).

Nạo vét hồ nhưng hút toàn cát?

Cảnh tượng đầu tiên PV bắt gặp là một bãi tập kết cát (bãi số 1) ước hàng chục ngàn mét khối nằm bên bờ hồ thủy điện, cách QL29 khoảng 700 m. Cách đó vài trăm mét phía thượng nguồn sông Krông H'Năng, còn có một bãi tập kết cát (bãi 2) quy mô lớn hơn bãi 1. Thời điểm ghi nhận, chúng tôi bắt gặp một chiếc tàu (không rõ số hiệu, bảng tên), ngược dòng sông đi "nạo vét", nhưng chỉ lấy lên toàn cát, không thấy bùn đất.

Người dân địa phương cho biết khu vực trên là đất của Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Ea Sô, nhưng đơn vị khai thác cát lập chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào bãi cát. "Cả hai bãi tập kết cát là của Công ty CP quốc tế Sông Hồng (Công ty Sông Hồng, Hà Nội)", người dân cho biết.

Núi cát trái phép trên đất rừng

Theo hồ sơ thu thập được, năm 2021, UBND tỉnh Đắk Lắk có quyết định cho Công ty Sông Hồng thực hiện dự án nạo vét lòng hồ thủy điện Krông H'Năng trong thời hạn 5 năm, ở 5 vị trí với tổng diện tích nạo vét hơn 313,5 ha; ước tính nạo vét hơn 6,5 triệu m3 sản phẩm gồm cát, sỏi, bùn… Công ty chỉ được tập kết sản phẩm nạo vét tại một vị trí diện tích 2,6 ha thuộc hồ Krông H'Năng (bãi 1). Tuy nhiên, khi bắt đầu thực hiện nạo vét vào năm 2022, Công ty Sông Hồng tự ý mở bãi tập kết số 2, với diện tích hơn 1,1 ha, trong đó có khoảng 7.000 m2 lấn sang phần đất rừng đặc dụng của Khu BTTN Ea Sô để tập kết 32.000 m3 cát.

Sau khi sự việc bị phát hiện, ngày 10.10.2022, UBND H.Ea Kar đã ra quyết định xử phạt Công ty Sông Hồng 150 triệu đồng; buộc di dời bãi tập kết cát số 2 về bãi số 1, khôi phục lại hiện trạng đất trong vòng 60 ngày. Thế nhưng công ty này nhiều lần xin gia hạn. Mới đây, ông Lê Đình Chiến, Phó chủ tịch UBND H.Ea Kar, đã ra quyết định gia hạn lần 3, yêu cầu di dời toàn bộ bãi tập kết cát số 2 về bãi 1 trước ngày 25.5.

Sẽ kiểm tra và trả lời

Liên quan việc dự án nạo vét lòng hồ nhưng doanh nghiệp hút lên toàn cát, ông Nguyễn Văn Vượng, Phó trưởng phòng Quản lý công nghiệp (Sở Công thương Đắk Lắk), cho biết: "Việc nạo vét sản phẩm liên quan Sở TN-MT".

Ông Hoàng Văn San, Phó giám đốc Sở TN-MT Đắk Lắk, cho hay thời gian qua, Sở cùng các lực lượng chức năng trong quá trình giám sát đã phát hiện Công ty Sông Hồng tập kết cát trái phép và đã xử lý; hiện chưa ghi nhận sai phạm khác. Về việc Công ty Sông Hồng chỉ hút cát, không tận thu các sản phẩm khác từ lòng hồ, ông San cho biết Sở sẽ cho kiểm tra lại và trả lời vào một dịp làm việc khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.