NASA vừa mất 2 vệ tinh do tên lửa đẩy gặp trục trặc

13/06/2022 08:49 GMT+7

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã mất hai vệ tinh thời tiết do tên lửa đẩy không đạt đủ độ cao trong vụ phóng ngày 12.6.

Tên lửa đẩy Rocket 3.3 của hãng Astra Space đã được phóng lên từ trung tâm không gian Cape Canaveral ở bang Florida (Mỹ) vào lúc 13 giờ 43 ngày 12.6 (0 giờ 43 ngày 13.6, giờ Việt Nam), theo Reuters.

Tên lửa đẩy Rocket 3.3 trong vụ phóng hồi tháng 2

Astra Space

Tên lửa 2 tầng có khả năng mang theo khối lượng hàng hóa 150 kg lên quỹ đạo tầm thấp. Tên lửa có nhiệm vụ đưa 2 vệ tinh nhỏ TROPICS CubeSat của NASA lên quỹ đạo nhưng 10 phút sau khi phóng, động cơ của tầng trên đột ngột tắt sớm nên không lên được độ cao cần thiết.

“Chúng tôi lấy làm tiếc vì không thể đưa 2 vệ tinh TROPICS đầu tiên lên quỹ đạo. Đối với đội ngũ của chúng tôi, không gì quan trọng hơn sự tin tưởng của các khách hàng và việc vận chuyển thành công các vệ tinh TROPICS còn lại”, Tổng giám đốc điều hành Astra Chris Kemp thông báo trên Twitter.

Vệ tinh TROPICS CubeSat có kích cỡ như một chiếc hộp đựng giày, giúp NASA nghiên cứu sự hình thành và phát triển của các cơn bão nhiệt đới. Mỗi chùm gồm 6 vệ tinh TROPICS.

NASA đã bắt tay với nhiều công ty phóng tên lửa để đưa những thiết bị nghiên cứu khoa học lên quỹ đạo nhằm thúc đẩy ngành này tại Mỹ. Astra được NASA trao hợp đồng trị giá 7,95 triệu USD vào tháng 2.2021 cho 3 đợt phóng, mỗi đợt gồm 2 vệ tinh TROPICS.

Astra tập trung vào mảng phóng các vệ tinh nhỏ với tần suất thường xuyên hơn các công ty sử dụng tên lửa đẩy lớn như SpaceX hay Airanespace.

NASA thiếu phi hành gia cho các nhiệm vụ tương lai

Tuy nhiên, công ty này cũng thường gặp thất bại khi tên lửa đẩy 2 tầng của hãng không lên được quỹ đạo. Hồi tháng 2, tên lửa của Astra gặp vấn đề và cũng không đưa được vệ tinh của NASA vào quỹ đạo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.