NATO 'bật đèn xanh' cho Ukraine tấn công mục tiêu ở Nga

Khánh An
Khánh An
16/07/2024 05:32 GMT+7

Lãnh đạo NATO nói Ukraine có quyền tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga, trong khi Moscow cảnh báo về "sự đối đầu sâu sắc" với phương Tây.

Trang The Kyiv Independent ngày 15.7 dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng Ukraine có quyền theo luật pháp quốc tế về tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga.

Phát biểu được cho là một tín hiệu mới từ NATO, dù chính sách của Mỹ hiện vẫn cấm các lực lượng Ukraine dùng vũ khí do Mỹ cung cấp tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky luôn kêu gọi Mỹ dỡ bỏ chính sách trên, khi cho rằng việc sử dụng những vũ khí như Hệ thống Tên lửa chiến thuật Lục quân (ATACMS) nhằm vào Nga sẽ mang lại "kết quả ngay lập tức".

Điểm xung đột Ukraine khó phản công lớn trong năm nay; Nga khoe siêu bom lượn

"Quyền tự vệ"

Trả lời phỏng vấn Đài United News, ông Stoltenberg cho rằng Nga đã khởi đầu cuộc chiến chống Ukraine nên Ukraine có quyền tự vệ, bao gồm việc tập kích nhằm vào lãnh thổ Nga. "Quan điểm của tôi là không nghi ngờ gì về việc Ukraine có quyền tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ Nga", ông cho biết.

NATO 'bật đèn xanh' cho Ukraine tấn công mục tiêu ở Nga- Ảnh 1.

Ông Stoltenberg (phải) và ông Zelensky họp báo ở Washington D.C (Mỹ) gần đây

Ảnh: Reuters

Tháng trước, chính phủ Mỹ cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ tấn công các mục tiêu ở Nga giáp với tỉnh Kharkiv, sau khi Nga mở đợt tấn công mới vào tỉnh này. Ông Stoltenberg cho hay nhiều nước đang "nới lỏng những hạn chế" đối với việc Ukraine tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga. "Tôi hoan nghênh quyết định của các thành viên trong việc mở ra nhiều khả năng hơn về việc sử dụng vũ khí tấn công các mục tiêu đó", theo ông Stoltenberg.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng Mỹ dường như đã dỡ lệnh cấm Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ tấn công lãnh thổ Nga, đồng thời cho rằng "không một ai ở Washington D.C hiểu được nguy cơ từ chính sách chống Nga mang tính nguy hiểm như thế".

Hãng TASS ngày 15.7 dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Nga và phương Tây hiện đang trong giai đoạn đối đầu sâu sắc, trong khi NATO không muốn xét đến mối quan ngại của Nga liên quan khả năng kết nạp Ukraine. "Chúng ta hiện đang ở giai đoạn đối đầu sâu sắc, đối đầu gay gắt, thậm chí không có điều kiện tiên quyết để rút khỏi vòng xoáy này cho đến nay", theo ông Peskov.

Ukraine có thể nhận 20 tiêm kích F-16 trong năm nay?

Chiến sự căng thẳng

Liên quan tình hình chiến sự, quân đội Ukraine cho hay giao tranh dữ dội diễn ra gần khu vực Pokrovsk, trong khi tình hình diễn biến căng thẳng gần thị trấn Toretsk ở vùng Donetsk.

Theo The Kyiv Independent, Toretsk đã trở thành điểm nóng trong vài tuần qua và Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho hay giao tranh ác liệt gần Toretsk và Pokrovsk khiến tiền tuyến thêm mở rộng. "Giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở 3 địa điểm gần Pivnichne và Niu-York, và 12 cuộc tấn công của Nga đã bị đẩy lùi", quân đội Ukraine cho biết thêm. Tình hình "nóng" nhất đang diễn ra tại Pokrovsk, nơi phía Nga tấn công các cứ điểm Ukraine hàng chục lần mỗi ngày.

Trong khi đó, Hãng TASS dẫn lời một quan chức Nga cho hay lực lượng nước này đã hạ nhiều binh sĩ Ukraine tại Pokrovsk và khiến đối phương tổn thất hàng chục thiết bị. Cũng tại Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho biết lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát làng Urozhaine. Nga từng giành quyền kiểm soát ngôi làng vào năm 2022, nhưng Ukraine giành lại vào tháng 7.2023.

Blogger quân sự DeepState ở Ukraine đề cập việc Nga kiểm soát Urozhaine hôm 14.7, khi cho rằng lực lượng Nga tiến hành cuộc tấn công ồ ạt vào phía nam ngôi làng. Theo blogger này, Ukraine cần điều tra sự "sụp đổ phòng vệ" tại đây. Trong diễn biến mới nhất, tướng Syrskyi vừa ra lệnh kiểm tra Lữ đoàn cơ giới độc lập số 59, đơn vị được điều động gần khu vực Krasnohorivka ở Donetsk, do những tổn thất gần đây của đơn vị này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.