NATO bất đồng về 'kế hoạch 100 tỉ euro' cho Ukraine

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
28/05/2024 06:05 GMT+7

Tờ Politico ngày 26.5 đưa tin nội bộ các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang chia rẽ xoay quanh kế hoạch dùng 100 tỉ euro (108 tỉ USD) hỗ trợ Kyiv của Tổng thư ký Jens Stoltenberg.

Ngay cả những đồng minh thân cận với Ukraine tại Đông Âu cũng hoài nghi về kế hoạch này, với mấu chốt là sẽ huy động nguồn tiền khổng lồ như vậy từ đâu, trong khi hội nghị thượng đỉnh NATO sắp diễn ra vào tháng 7.

Kế hoạch này được ông Stoltenberg đưa ra để liên minh có một cam kết ràng buộc, phòng kịch bản cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chiến thắng kỳ bầu cử tháng 11. Ông Trump khi còn đương chức luôn chỉ trích các thành viên NATO không có đóng góp ngân sách tương xứng so với Mỹ. Ông cũng bị cho là người không có thiện cảm với Ukraine.

NATO bất đồng về "kế hoạch 100 tỉ euro" cho Ukraine

Pháp chủ trương dành chi tiêu quốc phòng cho Liên minh Châu Âu (EU) hơn là NATO, trong khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz không sẵn sàng chi nhiều hơn cam kết năm 2022. Một số quan chức khác cho rằng sẽ phải có thay đổi về số tiền viện trợ. Kế hoạch ban đầu của ông Stoltenberg là NATO sẽ hỗ trợ 100 tỉ euro cho Ukraine trong 5 năm.

NATO bất đồng về 'kế hoạch 100 tỉ euro' cho Ukraine- Ảnh 1.

TTK NATO Jens Stoltenberg và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong lần gặp nhau tại Kyiv năm 2023

REUTERS

Cũng liên quan tình hình Ukraine, Đài RT hôm 25.5 dẫn lời Tổng thư ký Stoltenberg thúc giục các thành viên NATO cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ tấn công lãnh thổ Nga. Giới chức Kyiv thời gian qua đã kêu gọi phương Tây, đặc biệt là Mỹ, dỡ bỏ lệnh cấm. Washington đến nay vẫn giữ lập trường không khuyến khích Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công lãnh thổ Nga, dù đã có những thảo luận nội bộ về việc nới lỏng hạn chế. Ông Stoltenberg cũng tuyên bố rằng NATO sẽ không đặt lá chắn phòng không tại Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.