NATO đang tập trận rầm rộ dọc sườn đông

02/05/2022 10:41 GMT+7

Cuộc tập trận lớn với 18.000 binh sĩ từ hơn 20 nước đang diễn ra tại nhiều nước châu Âu.

Quân đội Ba Lan thông báo có 18.000 binh sĩ từ hơn 20 nước đang tham gia cuộc tập trận Defender Europe 2022 (Người bảo vệ châu Âu) và Swift Response 2022 (Phản ứng nhanh). Hai cuộc tập trận diễn ra từ ngày 1-27.5 tại Ba Lan và 8 nước khác.

Xe quân sự Mỹ trong một cuộc tập trận tại Romania hồi tháng 3

Reuters

Binh sĩ sẽ tham gia nhiều nội dung huấn luyện chiến đấu như hành quân xa, xây cầu vượt sông, bắn đạn thật.

AP đưa tin đây là các cuộc tập trận thường kỳ mang tính chất phòng thủ, nhằm cải thiện an ninh tại sườn phía đông của NATO. Cuộc tập trận năm nay diễn ra giữa thời điểm chiến sự căng thẳng giữa Nga và Ukraine.

“Các cuộc tập trận không nhắm vào bất kỳ nước nào và không liên quan đến tình hình địa chính trị hiện tại trong khu vực”, quân đội Ba Lan thông báo.

Do đó, quân đội Ba Lan ngày 1.5 kêu gọi người dân không nên chụp ảnh và đăng tải hình ảnh, thông tin về sự di chuyển của các đoàn xe quân sự tại nước này trong những tuần tới vì nguy cơ gây ảnh hưởng an ninh của NATO.

Tuần trước, binh sĩ từ Anh và Mỹ, Latvia, Estonia đã đến Phần Lan để tham dự cuộc tập trận Arrow (Mũi tên). Trong tháng 5, 18.000 binh sĩ NATO tham gia cuộc tập trận Hedgehog tại khu vực biên giới Estonia-Latvia. Đây là cuộc tập trận lớn nhất tại Estonia và diễn ra 4 năm một lần.

Bị Nga cáo buộc muốn chiếm miền tây Ukraine, Ba Lan nói gì?

Trong diễn biến liên quan, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã đến Ba Lan để thăm binh sĩ thuộc Sư đoàn không vận 82 của Mỹ đang được triển khai tại đây. Chuyến đi diễn ra sau khi bà Pelosi bất ngờ đến thăm Ukraine. Trong ngày 2.5, bà Pelosi dự kiến gặp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda.

Bà Pelosi nói rằng chuyến thăm của phái đoàn nghị sĩ Mỹ tại Ba Lan gửi thông điệp rõ ràng đến thế giới rằng Mỹ cương quyết ủng hộ các đồng minh NATO trong việc hỗ trợ Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.