NATO khó kết nạp Ukraine trong thập niên tới, cần thêm 50 lữ đoàn để phòng thủ

Trí Đỗ
Trí Đỗ
08/07/2024 19:54 GMT+7

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết không có gì đảm bảo rằng Ukraine sẽ gia nhập NATO trong thập niên tới.

Ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng tư cách thành viên của Ukraine phụ thuộc vào việc liệu nước này có giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga hay không, đồng thời nói thêm Ukraine có thể gia nhập NATO vào năm 2034.

NATO khó kết nạp Ukraine trong thập niên tới, cần thêm 50 lữ đoàn để phòng thủ- Ảnh 1.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu ở Washington (Mỹ) ngày 18.6.2024

REUTERS

Tổng thư ký NATO Stoltenberg cho biết không ai có thể đảm bảo Ukraine sẽ gia nhập NATO trong vòng một thập kỷ tới và thêm rằng tư cách thành viên của nước này còn phụ thuộc vào việc họ có giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga hay không.

Trả lời CBS News về nguyên nhân Ukraine sẽ gia nhập NATO vào năm 2034, thay vì trong vòng 3 năm tới, ông Stoltenberg giải thích "Không thể nói chính xác là 10 năm nhưng rõ ràng việc kết nạp Ukraine vào NATO là một vấn đề rất nghiêm túc. Tuy nhiên, Ukraine hiện là một quốc gia đang có chiến sự".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phát tín hiệu mới với Ukraine, NATO đồng ý viện trợ 40 tỉ USD

Ông nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất đối với NATO hiện nay là tăng cường hỗ trợ cho Ukraine để đảm bảo rằng Kyiv sẽ thắng thế - điều kiện tiên quyết cho bất kỳ tư cách thành viên nào trong tương lai của Ukraine.

Bình luận của ông được đưa ra trong bối cảnh Đại sứ Ukraine tại NATO Natalya Galibarenko nói rằng Kyiv muốn nhận được một lời đề nghị "không thể đảo ngược" về tư cách thành viên cuối cùng tại Hội nghị thượng đỉnh của khối tổ chức từ ngày 9 - 11.7 ở Washington, theo Politico.

NATO khó kết nạp Ukraine trong thập niên tới, cần thêm 50 lữ đoàn để phòng thủ- Ảnh 2.

Các nước NATO tham gia cuộc tập trận Dragon-24 tại Korzeniewo (Ba Lan) ngày 4.3.2024

REUTERS

Trong một diễn biến khác, NATO sẽ cần thêm từ 35 - 50 lữ đoàn để hiện thực hóa hoàn toàn các kế hoạch mới nhằm phòng thủ trước cuộc tấn công tiềm tàng từ Nga, theo Reuters ngày 8.7 dẫn một nguồn thạo tin. Một lữ đoàn gồm 3.000 đến 7.000 quân, do đó, việc tạo ra thêm 35 - 50 đơn vị như vậy sẽ là một thách thức đáng kể với khối.

Theo Reuters, các nhà lãnh đạo NATO dự kiến sẽ triển khai về kế hoạch trên ở Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington tuần này. Một quan chức NATO cho biết: "Hệ thống phòng không và tên lửa, hệ thống vũ khí tầm xa, hậu cần cũng như đội hình cơ động trên bộ quy mô lớn là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Các yêu cầu chi tiết về quân đội và vũ khí cần thiết để bảo vệ liên minh".

NATO hiện chưa phản hồi về thông tin mới trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.