NATO không lo sợ khi ông Putin đề xuất thay đổi học thuyết hạt nhân Nga

NATO không lo sợ khi ông Putin đề xuất thay đổi học thuyết hạt nhân Nga

La Vi
La Vi
06/10/2024 12:47 GMT+7

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 30.9 cho biết liên minh quân sự này không lo lắng về những cập nhật gần đây của Nga đối với học thuyết hạt nhân của nước này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất các quy định mới về việc sử dụng vũ khí hạt nhân vào tuần trước, với lý do là để đối phó các mối đe dọa từ phương Tây. Động thái này được nhiều người hiểu là một thông điệp gửi tới Mỹ và các đồng minh về "ranh giới đỏ" trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Phát biểu từ trụ sở NATO ở Brussels, ông Stoltenberg nói NATO không nhận thấy có thay đổi nào trong học thuyết hạt nhân của Nga đòi hỏi khối này phải thay đổi để thích ứng.

Đây cũng là cuộc phỏng vấn cuối cùng của ông Stoltenberg trên cương vị tổng thư ký NATO, một ngày trước khi được cựu Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte kế nhiệm.

NATO không lo sợ khi ông Putin đề xuất thay đổi học thuyết hạt nhân Nga- Ảnh 1.

Cuộc phỏng vấn cuối cùng của ông Stoltenberg trên cương vị tổng thư ký NATO

Ảnh: REUTERS

Ông Stoltenberg cho rằng thông báo của ông Putin chỉ là một kiểu "thông điệp hạt nhân liều lĩnh" thường thấy từ Nga.

"Mỗi khi NATO tăng cường hỗ trợ Ukraine bằng các loại vũ khí mới – xe tăng, hỏa lực tầm xa hoặc F-16 – thì người Nga lại cố gắng ngăn cản. Nga cho đến nay đã không thành công, và ví dụ mới nhất này cũng không ngăn cản các đồng minh NATO hỗ trợ Ukraine".

Những thay đổi về học thuyết hạt nhân mà ông Putin nêu ra bao gồm cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vào Belarus, trong trường hợp một cuộc tấn công thông thường nhưng được một quốc gia hạt nhân khác hỗ trợ, và khi "nhận được thông tin đáng tin cậy" về kế hoạch phóng tên lửa vào Nga.

NATO không lo sợ khi ông Putin đề xuất thay đổi học thuyết hạt nhân Nga- Ảnh 2.

Tổng thống Nga Putin chủ trì cuộc họp về răn đe hạt nhân hôm 25.9

Ảnh: REUTERS

Cảnh báo được Tổng thống Nga đưa ra trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh đang cân nhắc việc cho phép Ukraine bắn tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp vào sâu trong đất Nga.

Ông Stoltenberg thừa nhận rằng "không có vũ khí thần kỳ nào" có thể thay đổi cục diện chiến trường. Nhà lãnh đạo nói NATO không thể thay đổi quan điểm của Tổng thống Putin về Ukraine, nhưng có thể buộc Nga phải thay đổi tính toán bằng cách khiến cái giá phải trả cho cuộc xung đột trở nên quá cao.

Khi được hỏi liệu việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Kyiv có nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga hay không, ông nói: "Trong một cuộc chiến, không có lựa chọn nào mà không có rủi ro".

"Tôi tin rằng nguy cơ lớn nhất là nếu Nga thắng, vì thông điệp phát ra là khi dùng sức mạnh quân sự đe dọa các đồng minh NATO thì Nga sẽ đạt được những gì mình muốn, và điều đó khiến chúng ta dễ tổn thương hơn".

Cựu thủ tướng Na Uy đã giữ chức tổng thư ký NATO từ năm 2014. Nhiệm kỳ của ông Stoltenberg đã nhiều lần được kéo dài do khối không thể thống nhất được người thay thế ông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.