Tổng thống Putin mở rộng điều kiện sử dụng vũ khí hạt nhân

Tổng thống Putin mở rộng điều kiện sử dụng vũ khí hạt nhân

La Vi
La Vi
27/09/2024 05:21 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25.9 tuyên bố Nga cần cập nhật học thuyết hạt nhân của mình để xác định rõ những tình huống có thể khiến Moscow tiến hành cuộc tấn công hạt nhân.

Trong một phiên họp của Hội đồng an ninh, ông Putin nói danh sách các tiêu chí cho phép Nga sử dụng khả năng răn đe hạt nhân nên được mở rộng.

Ông Putin nói: "Phiên bản cập nhật của học thuyết đề xuất rằng hành động gây hấn chống lại Nga của bất kỳ quốc gia phi hạt nhân nào, nhưng có sự tham gia hoặc hỗ trợ của một quốc gia có vũ khí hạt nhân, nên được coi là một cuộc tấn công chung vào Liên bang Nga. Việc chuyển sang sử dụng vũ khí hạt nhân cũng được xác định rõ. Chúng tôi sẽ xem xét khả năng đó ngay khi nhận được thông tin đáng tin cậy về một cuộc triển khai quy mô lớn các phương tiện tấn công hàng không vũ trụ và việc chúng vượt qua biên giới nhà nước của Nga, bao gồm các máy bay chiến lược hoặc chiến thuật, tên lửa hành trình, máy bay không người lái, tên lửa siêu thanh và các máy bay khác".

Ngoài ra, ông Putin tuyên bố cũng sẽ có phản ứng nếu đồng minh thân cận của Nga là Belarus bị tấn công.

"Chúng tôi có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp có hành động gây hấn chống lại Nga và Belarus với tư cách là thành viên của Nhà nước Liên minh. Tất cả những vấn đề này đã được thống nhất với phía Belarus và với tổng thống Belarus. Điều này bao gồm cả trường hợp kẻ thù sử dụng vũ khí thông thường, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với chủ quyền của chúng tôi", ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Putin mở rộng điều kiện sử dụng vũ khí hạt nhân- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp của Hội đồng Bảo an về chủ đề răn đe hạt nhân ở Moscow, Nga ngày 25.9

ẢNH: REUTERS

Quyết định thay đổi học thuyết hạt nhân chính thức của Nga là lời đáp trả của Điện Kremlin trước những cuộc thảo luận ở Mỹ và Anh về việc có nên cho phép Ukraine bắn tên lửa thông thường của phương Tây vào Nga hay không.

Ông Putin cho biết những thay đổi này là nhằm ứng phó với bối cảnh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, tạo ra những mối đe dọa và rủi ro mới cho Nga.

Tổng thống Putin không nói rõ khi nào những thay đổi trong học thuyết hạt nhân của Nga sẽ có hiệu lực. Ông giữ quan điểm khá dè dặt về vấn đề vũ khí hạt nhân. Hồi tháng 6, Tổng thống Nga bày tỏ hy vọng rằng Nga và phương Tây sẽ không bao giờ phải giao tranh bằng vũ khí hạt nhân.

Theo đài RT, trong những tháng gần đây, các quan chức cấp cao Nga, trong đó có Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov và phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, đã thảo luận về những thay đổi có thể được đưa ra đối với học thuyết hạt nhân của nước này. Vào cuối tháng 8, Ngoại trưởng Sergey Lavrov nói tài liệu này đang được "rà soát lại".

Học thuyết hạt nhân hiện tại, được nêu trong sắc lệnh do Tổng thống Putin ban hành vào năm 2020, nêu rõ Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp kẻ thù tiến hành cuộc tấn công hạt nhân hoặc cuộc tấn công thông thường đe dọa đến sự tồn vong của Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.