NATO phải tăng tần suất giám sát máy bay Nga trên biển Baltic

08/07/2021 08:35 GMT+7

Theo Bộ Quốc phòng Lithuania, NATO và các nước đối tác trong tháng 6.2021 đã 15 lần phải triển khai chiến đấu cơ để giám sát các hoạt động hàng không ngày càng tăng của Nga trên biển Baltic.

Các chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon của không quân Tây Ban Nha đã tiếp cận máy bay Nga để đảm bảo an toàn và an ninh tại không phận biển Baltic. Các đối tác Thụy Điển và Phần Lan cũng tham gia nhiệm vụ này.
Theo chính phủ Lithuania, các máy bay của Tây Ban Nha đã thực hiện nhiều phi vụ nhất với 8 lần giám sát trong khoảng thời gian từ ngày 14 đến ngày 20.6.

Các chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon của không quân Tây Ban Nha tại căn cứ không quân Zokniai của Lithuania

NATO

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Lithuania cho biết 2 máy bay quân sự Nga đã xâm phạm không phận Lithuania ở vùng biển Baltic. Theo phát ngôn viên này, các máy bay Nga đã ở trong không phận Lithuania trong khoảng 1 phút.
Vì các nước Baltic không có lực lượng không quân riêng, không phận của các nước này được các đồng minh NATO bảo vệ.
Từ năm 2004, các máy bay của thành viên NATO được triển khai từ căn cứ không quân Zokniai của Lithuania trên cơ sở xoay vòng.
Hiện tại, không quân Tây Ban Nha đang đóng tại căn cứ không quân Zokniai sau khi nhận chuyển giao từ không quân Ý. Từ năm 2014, NATO được triển khai thêm một phần các sứ mệnh từ căn cứ không quân Amari ở Estonia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.