NCT Dream thắng Daesang, SM liền dính tranh cãi thao túng lễ trao giải

11/11/2022 08:55 GMT+7

SM Entertainment bị nghi ngờ “mua giải” cho “gà nhà” trước chiến thắng thiếu thuyết phục của nhóm nhạc nam NCT Dream tại Genie Music Awards 2022.

Vừa qua, lễ trao giải Genie Music Awards 2022 đã được tổ chức tại Incheon (Hàn Quốc) với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như IVE, Red Velvet, (G)i-dle, NCT Dream, Tempest… Vì bị gián đoạn trong thời kỳ đại dịch, đây là lần đầu tiên Genie Music Awards được tổ chức trực tiếp sau 3 năm. Do đó, người hâm mộ Kpop đã đặt nhiều kỳ vọng về các màn trình diễn cũng như kết quả giải thưởng năm nay.

NCT Dream gặp tranh cãi sau khi vượt nhiều đối thủ nặng ký và đoạt giải Daesang danh giá

SM ENTERTAINMENT

Theo các phương tiện truyền thông, tiêu chí đánh giá cho các hạng mục Daesang (giải thưởng lớn nhất) sẽ bao gồm 60% doanh số bán hàng kỹ thuật số và 40% điểm giám khảo. Dựa trên các tiêu chí đánh giá này, người hâm mộ đã đưa ra dự đoán ai có thể giành được giải thưởng Daesang tại Genie Music Awards 2022. Những cái tên có thể được kể đến bao gồm Lim Young Woong, IVE, (G)i-dle, BTS… Tuy nhiên, kết quả cuối cùng đã khiến khán giả không khỏi bất ngờ.

Theo đó, NCT Dream, nghệ sĩ trực thuộc SM Entertainment, đã mang về giải Nghệ sĩ của năm và Album của năm. Sau khi công bố nhóm nhạc Glitch mode là người đoạt giải, cư dân mạng cho rằng kết quả này đã không tuân theo các tiêu chí đánh giá, vì phần lớn khán giả đang kỳ vọng Lim Young Woong sẽ càn quét các hạng mục Daesang năm nay. Đồng thời, fan của hai nhóm nhạc nữ nổi bật nhất 2022 là IVE và (G)i-dle chỉ ra rằng ca khúc của NCT Dream thậm chí còn nằm ở cuối bảng xếp hạng âm nhạc Genie, cho thấy sự vô lý của giải thưởng.

Trước kết quả trên, một số người hâm mộ Kpop không khỏi bày tỏ sự bức xúc. Họ chia sẻ: “Vậy là ban tổ chức đã hạ điểm của Lim Young Woong sao?", “Nếu vậy sao họ không trao Daesang cho những nhóm có ý nghĩa như SHINee hay Red Velvet? Ngay cả các bài hát của Aespa cũng rất tốt nhưng nó cũng sẽ hơi ngẫu nhiên”, "Về mặt logic thì không có chuyện ban giám khảo hạ điểm của BTS và Lim Young Woong, vì vậy kết quả này đã bị gian lận”, “Điều này vừa buồn cười vừa xấu hổ”...

Glitch mode không đạt được thành tích nhạc số ấn tượng như Love dive của IVE và Tomboy của (G)i-dle

SM ENTERTAINMENT

Giữa làn sóng tranh cãi, trên các diễn đàn trực tuyến Hàn Quốc, nhiều người dùng đã đặt ra nghi vấn chính SM Entertainment là cơ quan đứng sau, thao túng kết quả các chương trình trao giải. Trước đó, vào năm 2020, “ông lớn” Kpop từng dính tranh cãi dùng tiền để “mua giải” cho Taeyeon (SNSD) khi cô đạt danh hiệu Daesang kỹ thuật số tại Seoul Music Awards. Đáng nói, giải thưởng này chỉ xuất hiện đúng vào năm 2020 và bị loại bỏ trong chương trình trao giải năm sau. Vì thế, nhiều khán giả tin rằng Daesang kỹ thuật số 2020 được tạo ra để dành riêng cho nghệ sĩ nhà SM.

Tiếp đó, vào năm 2021, NCT 127 giành được giải Daesang với album Sticker. Vào thời điểm đó, chiến thắng bất hợp lý của NCT 127 cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều. Một khán giả đã viết: "Đây là một chương trình trao giải lớn và lần đầu tiên trong lịch sử, một nghệ sĩ không có bài hát nào xuất hiện trong bảng xếp hạng âm nhạc của năm lại giành chiến thắng. Vì vậy, việc ban giám khảo loại bỏ điểm của BTS không còn nghĩa lý gì nữa”.

Taeyeon (SNSD) cũng không tránh khỏi những lùm xùm khi thắng Daesang

INSTAGRAM NV

Mặt khác, khi các thành tích vừa rồi của thần tượng không được số đông công nhận, nhiều fan của NCT Dream đã lên tiếng để bênh vực nhóm nhạc 7 thành viên. Một số người hâm mộ nhấn mạnh rằng công ty quản lý của họ thường xuyên ngược đãi NCT Dream. Hai thành viên Mark và Haechan luôn làm việc quá sức khi phải hoạt động song song giữa 2 nhóm nhỏ. Vì vậy, họ tin rằng sẽ không có chuyện SM sẵn sàng chịu chi để mua thành tích cho nhóm nhạc mà công ty không ưu ái.

Ngoài ra, một số cư dân mạng còn cho rằng ngoài SM, các công ty giải trí khác cũng đang gian lận kết quả tại các chương trình trao giải trong nước và quốc tế. Đồng thời, họ cũng tăng cường hợp tác với các phương tiện truyền thông để quảng bá tích cực cho nghệ sĩ của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.