Lee Jong Suk, Song Joong Ki - những sao nam 'ăn nên làm ra' sau khi xuất ngũ

04/11/2022 09:42 GMT+7

Lee Jong Suk, Song Joong Ki, Kim Soo Hyun… là những nam diễn viên vẫn giữ được ánh hào quang sau thời gian dài vắng bóng vì nhập ngũ.

Tại Hàn Quốc, pháp luật quy định tất cả nam giới khỏe mạnh từ 18 - 28 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ 18 - 21 tháng. Vì thế, những người nổi tiếng từ ca sĩ đến diễn viên đều phải tạm dừng các hoạt động nghệ thuật của mình và tham gia nhập ngũ theo đúng quy định. Dù vậy, nhiều sao nam vẫn “ăn nên làm ra” sau khi xuất ngũ.

Lee Jong Suk, Song Joong Ki, Kim Soo Hyun… nhanh chóng lấy lại phong độ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự

CHỤP MÀN HÌNH

Lee Jong Suk

Là nam diễn viên hàng đầu xứ củ sâm hiện nay, Lee Jong Suk chiếm được nhiều tình cảm của khán giả sau loạt tác phẩm đình đám như Khu vườn bí mật, School 2013, Đôi tai ngoại cảm, Bác sĩ xứ lạ, Hai thế giới Do các chấn thương trước đó, năm 2019, Lee Jong Suk chính thức nhập ngũ với tư cách là nhân viên phục vụ cộng đồng thay vì lính tại ngũ.

Vào thời điểm đó, việc ngôi sao Pinocchio tạm dừng hoạt động khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp từng khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Tuy nhiên, Lee Jong Suk đã không làm phụ lòng người hâm mộ khi mang đến những sản phẩm chất lượng sau khi xuất ngũ. Anh nhanh chóng trở lại màn ảnh rộng với dự án điện ảnh khoa học viễn tưởng Sát thủ nhân tạo 2 (công chiếu vào hè năm 2022) và sắp tới là Decibel - bộ phim thuộc thể loại hành động, giật gân.

Sau Big mouth, Lee Jong Suk đang là diễn viên được yêu thích hàng đầu Hàn Quốc

POSTER PHIM

Về mảng truyền hình, Lee Jong Suk chiều lòng khán giả màn ảnh nhỏ thông qua tác phẩm Big mouth với rating (tỉ suất người xem) lý tưởng lên đến 13,7%, trở thành một trong những bộ phim đình đám nhất năm 2022. Với nhân vật nam chính Park Chang Ho, Lee Jong Suk có cơ hội thể hiện kỹ năng diễn xuất đa dạng, khác hẳn với các vai diễn trước đây. Thành công của Big mouth không chỉ giúp củng cố tên tuổi của dàn diễn viên chính mà còn góp phần vực dậy đài MBC khỏi tình trạng sản xuất phim “ế ẩm”.

Song Joong Ki

Gia nhập làng giải trí vào năm 2008, Song Joong Ki dần khẳng định tài năng diễn xuất thông qua các bộ phim nổi tiếng như Sungkyunkwan scandal, Cậu bé người sói, Chàng trai tốt bụng… Năm 2013, Song Joong Ki nhập ngũ tại binh đoàn số 102 ở Chuncheon, phục vụ trong đơn vị bộ binh. Đến năm 2015, anh hoàn thành nhiệm vụ của mình và chính thức xuất ngũ. Bắt đầu từ giai đoạn này, tên tuổi của Song Joong Ki một lần nữa nổi lên như diều gặp gió và vươn xa trên thị trường châu Á với loạt dự án “bom tấn”.

Nối tiếp thành công của Vincenzo, Song Joong Ki sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ với Cậu út nhà tài phiệt

POSTER PHIM

Cái tên đầu tiên phải kể đến chính là Hậu duệ mặt trời (2016) - tác phẩm đánh dấu màn trở lại của Song Joong Ki trên màn ảnh rộng. Với tỉ suất người xem cao nhất lên đến 38,8%, bộ phim đã đưa Song Joong Ki trở thành người dẫn đầu làn sóng Hallyu (văn hóa Hàn) và đứng đầu các cuộc bình chọn về độ nổi tiếng ở châu Á.

Sau ồn ào tình cảm với nữ diễn viên Song Hye Kyo vào năm 2019, sự nghiệp của Song Joong Ki cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Tuy vậy, anh một lần nữa vực dậy thành công và khẳng định vị thế của mình trên đấu trường phim ảnh với vai diễn ấn tượng trong Vincenzo (2021). Đây là một trong những tác phẩm có tỉ suất người xem cao nhất của lịch sử truyền hình cáp Hàn Quốc. Sắp tới, Song Joong Ki sẽ hội ngộ khán giả thông qua bộ phim đề tài báo thù Cậu út nhà tài phiệt của đài JTBC.

Lee Seung Gi

Trước khi nhập ngũ vào đầu năm 2016, Lee Seung Gi được biết đến như một nam MC, ca sĩ, diễn viên tài năng của showbiz Hàn. Anh dần định hình tên tuổi của mình thông qua nhiều bộ phim đình đám như Những nàng công chúa nổi tiếng, Người thừa kế sáng giá, Bạn gái tôi là hồ ly, Cửu gia thư…

Vai diễn đa nhân cách trong Mouse: Kẻ săn người giúp Lee Seung Gi thăng hạng diễn xuất

POSTER PHIM

Đến cuối năm 2017, Lee Seung Gi chính thức xuất ngũ, hàng trăm người hâm mộ đã chờ đợi bên ngoài để chào đón nam diễn viên trở lại, bất chấp thời tiết giá lạnh ở tỉnh Chungcheong Bắc. Anh nhanh chóng tái xuất màn ảnh nhỏ với loạt tác phẩm nổi tiếng như Hoa du ký, Vagabond, Tiệm cà phê luật… Đặc biệt, vai diễn kẻ rối loạn nhân cách trong Mouse: Kẻ săn người (2021) đã giúp Lee Seung Gi thăng hạng kỹ năng diễn xuất và mang về cho anh giải thưởng lớn (Daesang) tại lễ trao giải Asia Artist Awards.

Kang Ha Neul

Kang Ha Neul nhập ngũ vào năm 2017, nhờ sự thể hiện xuất sắc của mình, ngôi sao Người tình ánh trăng đã được bổ nhiệm làm đại sứ danh dự của Cục Quản lý Nhân lực Quân đội Hàn Quốc vào năm 2019. Cùng năm này, anh hoàn thành nghĩa vụ và xuất ngũ.

Kang Ha Neul xuất sắc vượt nhiều ngôi sao đình đám như Hyun Bin, Park Seo Joon, Nam Gong Min và trở thành ‘Thị đế’ Baeksang 2020

POSTER PHIM

Ngay sau đó, nam diễn viên nhanh chóng hội ngộ khán giả thông qua bộ phim Khi hoa trà nở, đóng cặp cùng minh tinh Gong Hyo Jin. Với cốt truyện đầy tính nhân văn, nội dung đan xen giữa yếu tố hài hước, lãng mạn và kịch tính, Khi hoa trà nở nhận được mưa lời khen từ công chúng và trở thành phim truyền hình đạt rating cao nhất năm 2019. Đồng thời, với màn thể hiện xuất sắc nhân vật nam chính, Kang Ha Neul chính thức giành được danh hiệu “Thị đế” cao quý, sau khi thắng giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 56.

Hiện, Kang Ha Neul đang xuất hiện trong bộ phim truyền hình Curtain call - phát sóng trên kênh KBS2, đóng cặp với “Hoàng hậu Ki” Ha Ji Won.

Kim Soo Hyun

Sau khi gây tiếng vang với những vai diễn ấn tượng trong Mặt trăng ôm mặt trời, Bay cao ước mơ, Vì sao đưa anh đến… Kim Soo Hyun âm thầm nhập ngũ vào năm 2017 và hoàn thành nghĩa vụ năm 2019.

Kim Soo Hyun là diễn viên có cát sê cao nhất Hàn Quốc

POSTER PHIM

Ngay khi xuất ngũ, Kim Soo Hyun lập tức gây được sự chú ý khi đóng vai khách mời trong hai bộ phim đình đám lúc bấy giờ là Khách sạn ma quáiHạ cánh nơi anh. Đồng thời, anh cũng chính thức trở lại màn ảnh nhỏ với tác phẩm nổi tiếng Điên thì có sao (2020), đóng cặp cùng Seo Ye Ji. Năm 2021, tên tuổi Kim Soo Hyun tiếp tục rầm rộ trên các mặt báo với danh xưng diễn viên có cát sê cao nhất Hàn Quốc, lên đến 10 tỉ đồng/tập phim One ordinary day.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.