Nên sử dụng chế độ gài cầu 4H trên ô tô ở những cung đường địa hình nào?
Chế độ gài cầu 4H (4 Hight - 2 cầu nhanh) trên xe dẫn động bốn bánh bán thời gian (4WD) giúp tăng khả năng bám đường, cải thiện độ ổn định và kiểm soát xe trong điều kiện địa hình trơn trượt. Tuy nhiên, việc sử dụng chế độ này không đúng cách có thể gây ảnh hưởng đến hệ thống truyền động.

Núm xoay chuyển các chế độ gài cầu điện tử trên xe Mitsubishi Triton 4WD
ẢNH: M.P.V
Chế độ 4H thích hợp nhất khi di chuyển trên các cung đường trơn trượt, địa hình xấu nhưng vẫn có độ bám nhất định, chẳng hạn như đường sình lầy ít, đường cát cứng, bùn đất hoặc đường tuyết phủ nhẹ. Ngoài ra, khi lái xe trên đường đèo dốc có mưa, mặt đường trơn trượt do băng tuyết, chế độ gài cầu này giúp tăng độ bám đường, hạn chế trượt bánh khi cần tăng tốc.
Việc sử dụng chế độ 4H đúng thời điểm sẽ giúp xe vận hành ổn định hơn, đặc biệt trong những điều kiện đường trơn trượt và khó đi, đảm bảo an toàn cho người lái.
Bình luận (0)