Nền văn minh nhân loại có thể bị hủy diệt vào năm 2050?

05/06/2019 17:04 GMT+7

Một báo cáo mới công bố dự đoán biến đổi khí hậu có nguy cơ đặt dấu chấm hết cho nền văn minh nhân loại vào năm 2050.

Trong báo cáo nghiên cứu công bố ngày 5.6, Trung tâm quốc gia vì khí hậu của Úc kết luận biến đổi khí hậu hiện là mối đe dọa đối với nền văn minh nhân loại, có nguy cơ làm sụp đổ các quốc gia và trật tự thế giới, theo đài ABC.
Nhóm nghiên cứu đưa ra viễn cảnh biến đổi khí hậu khiến trái đất ngày càng nóng lên dẫn đến nhiều hậu quả như thiên tai lũ lụt, hạn hán, khan hiếm lương thực, nước và đó chính là yếu tố gây bất ổn nền kinh tế-chính trị, kích ngòi xung đột trong vòng 3 thập niên tới.
Dù các chuyên gia nhiều lần cảnh báo về biến đổi khí hậu, nhưng chính phủ nhiều quốc gia vẫn bị động và chưa có biện pháp cụ thể để phòng chống, chẳng hạn vẫn chưa quyết liệt về vấn đề cắt giảm khí thải, theo báo cáo.
Các quốc gia trên thế giới vẫn chưa có hành động phù hợp về cắt giảm khí thải nhằm ứng phó biến đổi khí hậu Reuters
Trưởng nhóm nghiên cứu, giám đốc Trung tâm quốc gia vì khí hậu, ông David Spratt kêu gọi các quốc gia trên thế giới nên sớm cải tổ chính sách về quản lý rủi ro để chuẩn bị đối phó những hậu quả nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.
Đồng tình với báo cáo trên, chuyên gia về biến đổi khí hậu thuộc Đại học Quốc gia Úc, đô đốc Hải quân về hưu Chris Barrie cảnh báo: “Một tương lai tận thế là không thể tránh khỏi! Tất cả chúng ta trên khắp thế giới phải chung tay góp sức ứng phó biến đổi khí hậu”.
[VIDEO] Các tập đoàn lớn thiệt hại nghìn tỉ USD vì biến đổi khí hậu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.