Bãi rác tự phát này do những người thiếu ý thức, chở từ nơi khác đến đổ đầy một đoạn vỉa hè, tràn xuống lòng đường, chắn hết lối đi và một số rác trôi xuống kênh. Rác thải đa phần là rác sinh hoạt, túi ni lông, thùng mút xốp, áo quần, bàn ghế, nệm cũ... Lâu ngày, không được dọn dẹp, nên bãi rác bốc mùi hôi thối nồng nặc, sinh ra ruồi muỗi, ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của dân cư quanh vùng.

Rác tràn lan trước nhà số 45 Bùi Đình Túy, P.Bình Thạnh
ẢNH: TRƯƠNG THUẬN
Tương tự, tại giao lộ An Dương Vương - Trần Phú, P.An Đông (TP.HCM) có bãi rác thải tự phát gần tủ điện, đa phần là rác thải sinh hoạt, vải và quần áo cũ. Nếu các cơ quan chức năng không thu gom, xử lý số rác thải ở đây kịp thời, tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng hơn.
Người dân mong cơ quan chức năng cần giám sát, xử phạt nghiêm những người đổ rác bừa bãi và tổ chức dọn dẹp để các khu vực trên trở lại sạch đẹp, môi trường trong lành cho khu vực.
Bình luận (0)