Nepal ngưng sử dụng 6 máy bay Trung Quốc, xem là 'của nợ'

Khánh An
Khánh An
13/01/2022 19:24 GMT+7

Nepal Airlines cho hay các máy bay Trung Quốc sản xuất gây lỗ lớn và muốn loại bỏ để tránh lỗ nặng thêm.

Một trong những máy bay của Nepal Airlines do Trung Quốc sản xuất

Ảnh chụp màn hình Wion

Hãng hàng không Nepal Airlines đã dừng bay 6 máy bay do Trung Quốc sản xuất vì cho rằng chúng quá tốn kém, theo Đài Wion mới đây đưa tin.

Nepal Airlines nhiều lần than phiền rằng các máy bay do Trung Quốc sản xuất gây lỗ lớn kể từ khi mua trong giai đoạn 2014-2018, và vì vậy cần loại bỏ để tránh lỗ nặng thêm.

Vào năm 2020, tức 6 năm sau khi lô đầu tiên được đưa đến Kathmandu, ban lãnh đạo hãng quyết định dừng bay các máy bay trên

Tổng cộng có 6 máy bay do Trung Quốc sản xuất, gồm 2 chiếc MA60 và 4 chiếc Y12E. Trong số đó có 4 chiếc mua theo thỏa thuận giữa chính phủ 2 nước, gồm 1 chiếc MA60 và 4 chiếc Y12E. Có 1 chiếc Y12E bị mất vào năm 2018 do tai nạn.

Một quan chức của Nepal Airlines cho biết những máy bay này không đem lại lợi nhuận cho Nepal.

“Chúng tôi đã gặp các vấn đề kỹ thuật khi sử dụng chúng. Các phụ tùng thay thế không dễ có, sửa chữa lại đắt và mất thời gian. Để vận hành, các phi công phải có kỹ năng đặc thù, trong khi chúng tôi lại thiếu. Có các phi công Trung Quốc nhưng do rào cản ngôn ngữ nên việc đào tạo ở Nepal là không thể”, theo quan chức ẩn danh trên.

Theo quan chức này, phía Nepal đã đề nghị Trung Quốc hỗ trợ nhưng chưa có biện pháp nào được tiến hành.

Khi ký thỏa thuận, Nepal Airlines không có phi công nào được đào tạo để lái máy bay do Trung Quốc sản xuất. Sáu năm sau đó, tình hình vẫn không thay đổi.

“Đó là máy bay khác biệt cần huấn luyện khác biệt. Là máy bay hiếm nên việc sản xuất phụ tùng thay thế cũng ở quy mô nhỏ. Thời hạn bảo hành nhiều phụ tùng đã hết”, quan chức trên cho biết.

Những máy bay trên thuộc sở hữu của Bộ Tài chính Nepal và do Nepal Airlines vận hành. Các máy bay được mua bằng vốn vay và hãng đang chật vật trả tiền, đặc biệt là khi những máy bay này không được sử dụng.

Theo thỏa thuận, chính phủ Nepal phải trả cho phía Trung Quốc lãi suất hằng năm là 1,5% và phí dịch vụ, quản lý là 0,4% tổng số vốn vay. Bộ Tài chính tính lãi suất hằng năm đối với hãng với mức 8% trên tổng số vốn vay đã giải ngân.

Trung Quốc khoe công nghệ quân sự hiện đại trong triển lãm hàng không Chu Hải
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.