Nét chữ đẹp khó tin của cháu nội thầy giáo từng dạy chữ cho vua Bảo Đại

21/07/2022 14:55 GMT+7

Lớp học của anh Dương Thanh Tuấn - cháu nội của cụ Dương Văn Khả - người từng dạy chữ cho vua Bảo Đại là lớp học luyện chữ “đa lứa tuổi” đã hai thập kỷ. Những người tìm đến lớp học này là học sinh lớp 1, lớp 2, thậm chí là những thầy, cô giáo muốn trau dồi kỹ năng viết chữ.

Đây là những nét chữ đều tăm tắp, hoàn hảo nhưng không phải từ máy in chữ mà do một thầy giáo ở Hà Nội viết nên. Suốt 20 năm qua, anh vẫn âm thầm giữ lửa, lan tỏa tình yêu với những con chữ, luyện viết chữ đẹp tới mọi người.

Anh Dương Thanh Tuấn dạy viết chữ đẹp được hơn 20 năm.

Chí Bình

Anh Tuấn cho biết mình là cháu nội của cụ Dương Văn Khả, người từng dạy chữ cho vua Bảo Đại. Ngôi nhà của anh tại số 112, phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, TP.Hà Nội đã trở thành địa điểm quen thuộc đối với những người muốn trau dồi kỹ năng viết chữ đẹp. Học sinh đến luyện chữ có độ tuổi khá đa dạng, từ những em nhỏ đến những bạn trẻ đang đi làm, thậm chí là những giáo viên trong nghề.

L

Lớp học viết chữ đẹp của anh Tuấn có nhiều học viên từ nhiều lứa tuổi theo học.

Chí Bình

"Mình được tiếp xúc với mọi người, nhất là các bạn nhỏ nhỏ thế này này. Đấy cái thế giới của các bạn ấy nó ngộ nghĩnh, nó vui lắm. Các bạn cấp 2 lại có một thế giới riêng, cấp 3 lại có thế giới riêng, đại học trở lên hoặc giáo viên thì mình nói chuyện như những người bạn. Cái nghề này của mình nó là nghề đối ngoại, là phải biết giao tiếp, biết tìm hiểu thế giới xung quanh, đâm ra là mình dạy cái nghề này là mình đã được sống thêm rất là nhiều cuộc đời trong đó, đấy là điều thú vị của nghề", anh Tuấn chia sẻ.

Anh Tuấn cho biết, một khóa học luyện chữ cơ bản gồm 10 buổi. Lộ trình giảng dạy của thầy với các đối tượng học viên sẽ giống nhau trong buổi đầu, nhưng từ những buổi sau trở đi là khác nhau, vì là mỗi người sẽ phát triển theo kỹ năng riêng và độ tuổi, khả năng của mỗi người một khác.

Những bạn học trò "nhí" cũng đến học viết chữ đẹp của anh Tuấn.

Chí Bình

"Tôi đã kết nối với thầy cách đây ba năm. Tuy nhiên đấy là một giai đoạn mà tôi chưa hành động đủ mạnh mẽ, và tôi lại bỏ qua con đường luyện chữ. Thế nhưng mà đến bây giờ thì không còn một thứ rào cản nào nữa và tôi hành động quyết liệt", chị Nguyễn Thị Hồng Sâm, học viên lớp luyện chữ cho biết.

Theo anh Tuấn, viết chữ đẹp là việc mà ai cũng có thể làm được. Để luyện được chữ đẹp điều đầu tiên cần chú ý tìm chọn một cây bút tốt, cần dùng bút máy ngòi sắt, sau đó bắt đầu học từ cách viết các nét thanh, nét đậm, cách đưa lên kéo xuống… rồi mới ghép vào từng con chữ. Việc học viết chữ đẹp cũng là một cách để rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận cho mỗi người. Khi đã rèn luyện được những đức tính đó thì làm việc gì cũng sẽ gặp thuận lợi hơn.

Anh Tuấn chia sẻ ông nội anh là cụ Dương Văn Khả, thầy đồ từng dạy chữ cho vua Bảo Đại.

Chí Bình

Ngoài lớp học luyện chữ trực tiếp, anh Tuấn còn quyết định lập một kênh YouTube cá nhân để chia sẻ kinh nghiệm luyện chữ. Anh tâm niệm rằng, trong cuộc sống nếu giúp được cho mọi người điều gì thì sẽ giúp hết sức, mong muốn lan tỏa kỹ năng luyện chữ đẹp tới nhiều người, đồng thời giúp họ ứng dụng việc luyện chữ đẹp trong học tập và trong cuộc sống hàng ngày.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.