'Nếu chỉ khống chế tỷ lệ sở hữu thì không đủ ngăn chặn vụ việc như SCB'

15/01/2024 16:43 GMT+7

Đại biểu Quốc hội cho rằng, nếu chỉ khống chế tỷ lệ sở hữu cổ phần thì không đủ ngăn chặn tình trạng sở hữu chéo hoặc chi phối ngân hàng, "không đủ ngăn tái diễn vụ việc như Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Chiều 15.1, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi. Theo quy định tại luật hiện nay, cổ đông là cá nhân không được sở hữu vượt quá 5% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng. Con số này không vượt quá 15% đối với cổ đông là tổ chức, không vượt quá 20% đối với cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó.

Trong khi đó, dự thảo luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi đề xuất giảm xuống còn không quá 10% đối với cổ đông là tổ chức, không quá 15% đối với cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó.

'Nếu chỉ khống chế tỷ lệ sở hữu thì không đủ ngăn chặn vụ việc như SCB'- Ảnh 1.

Đại biểu Đoàn Thị Lê An (đoàn Cao Bằng)

GIA HÂN

"Không đủ ngăn tái diễn vụ việc như SCB"

Đại biểu Đoàn Thị Lê An (đoàn Cao Bằng) cho rằng, đề xuất giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần như dự thảo hướng đến mục tiêu loại bỏ tình trạng sở hữu chéo, thao túng và chi phối hoạt động tổ chức tín dụng từ một số cổ đông, nhóm cổ đông lớn.

Tuy nhiên, nếu chỉ điều chỉnh tỷ lệ sở hữu như trên thì không có nhiều ý nghĩa trong hạn chế sở hữu chéo. Điều này chỉ kiểm soát được về mặt hồ sơ, chưa nói đến có thể tạo ra rào cản đối với dòng vốn ngoại chảy vào hệ thống ngân hàng nội.

Xem nhanh 12h: Chương trình kỳ họp bất thường thứ năm Quốc hội khóa XV

Theo nữ đại biểu, việc khống chế tỷ lệ không quan trọng bằng việc giám sát, thực thi quy định. Các trường hợp sai phạm thời gian qua cho thấy, tỷ lệ sở hữu thực sự của những "người chủ ngân hàng" cao hơn rất nhiều so với quy định, thông qua công ty con, công ty liên kết hoặc cá nhân đứng tên.

"Khống chế tỷ lệ sở hữu tại ngân hàng không đủ ngăn tái diễn vụ việc tương tự như SCB, bởi sở hữu chéo hay thao túng ngân hàng về bản chất rất phức tạp; nhìn trên giấy tờ nhiều cổ đông sở hữu thấp hơn tỷ lệ cho phép nhưng vẫn nắm quyền chi phối", bà An nhận định.

Từ những căn cứ đã nêu, nữ đại biểu cho rằng, bên cạnh việc siết tỷ lệ sở hữu với hiệu quả còn khá mơ hồ thì cần siết chặt điều kiện, thủ tục cấp tín dụng cho khách hàng liên quan đến cổ đông; có hệ thống giám sát chéo, thiết lập khung pháp lý để làm rõ cơ cấu sở hữu, chủ sở hữu thực và trách nhiệm giải trình, xử lý nghiêm khi vi phạm.

'Nếu chỉ khống chế tỷ lệ sở hữu thì không đủ ngăn chặn vụ việc như SCB'- Ảnh 2.

Đại biểu Võ Mạnh Sơn (đoàn Thanh Hóa)

GIA HÂN

Nên có trường hợp "mở"

Đồng quan điểm, đại biểu Võ Mạnh Sơn (đoàn Thanh Hóa) nhận định giảm sở hữu cổ phần chưa phải là giải pháp phù hợp ở thời điểm hiện tại để tăng sự an toàn cho hệ thống ngân hàng.

Ông Sơn dẫn chứng, tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa như hiện nay của Việt Nam đã tương đối thấp so với nhiều nước trên thế giới. Mặc dù vậy, tình trạng cấp tín dụng tập trung cho một số nhóm khách hàng có liên quan vẫn thường xuyên diễn ra, gây rủi ro cho hệ thống.

Như vậy, quy định sở hữu cổ phần tối đa đã không thực sự phát huy tác dụng. Một số cổ đông dù không rơi vào trường hợp như quy định trong luật nhưng vẫn liên kết chặt chẽ với nhau, đồng thuận cấp tín dụng rất tập trung.

Vị đại biểu tỉnh Thanh Hóa còn lo ngại sự ảnh hưởng đến hoạt động quản trị ngân hàng, vì nếu sở hữu tỷ lệ vốn quá thấp, các cổ đông sẽ không thực sự gắn bó với hoạt động kinh doanh của ngân hàng nữa.

Cùng cho ý kiến về vấn đề trên, đại biểu Lương Văn Hùng (đoàn Quảng Ngãi) cũng nói rằng việc giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần không có nhiều ý nghĩa trong việc hạn chế sở hữu chéo. Quy định như dự thảo sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến các cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư chiến lược, nhất là khi những cổ đông này dự kiến sở hữu cổ phần một cách minh bạch, không có ý định thao túng hoạt động tổ chức tín dụng.

Vị đại biểu đề xuất nên bổ sung theo hướng mở, tức là thêm trường hợp tỷ lệ sở hữu cổ phần có thể được chấp thuận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.