Bí thư TP.HCM: Sớm đưa ra xét xử vụ Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB

04/01/2024 18:43 GMT+7

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu sớm đưa ra xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Ngày 4.1, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM (gọi tắt Ban chỉ đạo) đã tổ chức phiên họp thứ sáu dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, Trưởng ban chỉ đạo.

Sau khi nghe báo cáo do Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo) trình bày và ý kiến của các thành viên dự họp, Bí thư Nguyễn Văn Nên hoan nghênh tinh thần chủ động, tích cực của Cơ quan thường trực và các cơ quan, đơn vị liên quan trong phối hợp chuẩn bị tốt nội dung cuộc họp.

Các thành viên Ban chỉ đạo đã có nhiều ý kiến chuyên sâu, góp ý cho nội dung báo cáo, đặc biệt, là tinh thần dám nghĩ, dám nói của Cơ quan thường trực.

Đánh giá những việc Ban chỉ đạo đã làm được trong năm 2023, ông Nguyễn Văn Nên cho biết nhiều nội dung quan trọng trong chương trình công tác năm và kết luận tại các phiên họp, cuộc họp Ban chỉ đạo được triển khai thực hiện nghiêm túc.

Bí thư TP.HCM: Sớm đưa ra xét xử vụ Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB- Ảnh 1.

Bí thư Nguyễn Văn Nên chủ trì phiên họp thứ 6 của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM ngày 4.1

NGUYÊN VŨ

Bên cạnh công việc chuyên môn tại cơ quan công tác, các thành viên đã chủ động triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo.

Trong đó, đã kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đối với 52 cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách và hoàn thành các đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề theo chương trình kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo.

Đặc biệt, các thành viên là lãnh đạo cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án đã quan tâm chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo.

Toàn cảnh bản án ông Diệp Dũng và đồng phạm lãnh án tù

Gần đây nhất đã đưa ra xét xử vụ án "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op); và vụ án "Tham ô tài sản", "Rửa tiền" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện TP.Thủ Đức, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

Cơ quan thường trực đã tích cực, đeo bám trong thực hiện nhiệm vụ được giao, hoàn thành đề án "Một số giải pháp phòng ngừa vi phạm tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp nhà nước", đồng thời tham mưu triển khai có hiệu quả quy định mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bí thư TP.HCM: Sớm đưa ra xét xử vụ Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB- Ảnh 2.

Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu sớm đưa ra xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB

NGUYÊN VŨ

Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2024 và nhất là trong tháng 1.2024, Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị từng thành viên Ban chỉ đạo và Cơ quan thường trực rà soát, đối chiếu lại các công việc đã làm được, chưa làm được theo chương trình, kế hoạch và ý kiến chỉ đạo của Trung ương, để đưa vào chương trình công tác năm 2024.

Trong đó, cần quan tâm chuyển đổi số và xây dựng các quy định, quy chế, quy trình để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo; ban hành kết luận kiểm tra đối với các đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề.

Trong năm 2024, TP.HCM cũng sẽ tổ chức thực hiện trong thực tiễn đề án "Một số giải pháp phòng ngừa vi phạm tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp nhà nước".

Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng yêu cầu sớm đưa ra xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh PhátNgân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan. Ông lưu ý đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc nhằm tạo dư luận tích cực trong nhân dân.

'Bị can Trương Mỹ Lan thu gom bất động sản toàn quốc để rửa tiền'

Tại phiên họp, Ban chỉ đạo thống nhất với đề xuất hoạt động đối ngoại năm 2024 của Cơ quan thường trực. Đồng thời, thống nhất chủ trương thành lập Phòng Nghiệp vụ chuyên trách về theo dõi vụ án, vụ việc và bổ sung biên chế, biệt phái, trưng tập có thời hạn cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.