Nếu nhập tịch thành công, Rafaelson có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam hay không?

01/09/2024 11:36 GMT+7

Tiền đạo gốc Brazil Rafaelson có thể được nhập tịch và có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam. Nhìn rộng ra thể thao quốc tế, trường hợp sử dụng VĐV nhập tịch không còn là chuyện hiếm ở các đội tuyển thể thao. Hay nói một cách khác, VĐV nhập tịch đã và đang là xu thế của thể thao toàn cầu.

Bóng đá không thiếu cầu thủ nhập tịch

Trong bóng đá, các quốc gia lân cận Việt Nam, gồm Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan đều đã từng hoặc đang sử dụng cầu thủ nhập tịch. Trong số này, 2 đội tuyển Indonesia và Malaysia tràn ngập cầu thủ gốc nước ngoài. Ở đội tuyển Indonesia, để chuẩn bị cho 2 trận đấu thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á trong tháng 9, HLV Shin Tae-yong gọi lên đội tuyển Indonesia đến… 11 cầu thủ sinh ra bên ngoài xứ sở vạn đảo. 


Nếu nhập tịch thành công, Rafaelson có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam hay không?- Ảnh 1.

Rafaelson rất tài năng

ẢNH: MINH TÚ

Còn ở Malaysia, số cầu thủ nhập tịch được họ gọi vào đội tuyển, chuẩn bị Mederka Cup diễn ra đầu tháng 9 là 9 người. Cầu thủ sinh ra ở gần Malaysia nhất trong số này là hậu vệ Dominic Tan (sinh ở Singapore), còn những người sinh ra xa Malaysia, cách đến nửa vòng trái đất có tiền vệ Endrick, Paulo Josue (sinh ở Brazil) và tiền đạo Romel Morales (Colombia). 

Với đội tuyển Singapore, giai đoạn từ năm 2012 trở về trước là giai đoạn mà đội bóng đảo quốc sư tử sử dụng phần lớn cầu thủ nhập tịch làm nòng cốt. Lực lượng này giúp Singapore 4 lần vô địch Đông Nam Á vào các năm 1998, 2004, 2007 và 2012. 

Ở đội tuyển Thái Lan, trong thành phần dự trận đấu với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào ngày 10.9 tới đây, cũng có vài gương mặt sinh ra bên ngoài Thái Lan. Đó là trung vệ Elias Dolah (1,96 m, sinh ở Thụy Điển), hậu vệ cánh phải Nicholas Mickelson (1,79 m, sinh ở Na Uy), tiền đạo Patrik Gustavsson (1,84 m, sinh ở Thụy Điển). 

Ngay đến các đội bóng đẳng cấp thế giới, cũng có trường hợp sử dụng cầu thủ nhập tịch. Ví dụ như đội tuyển Ý có tiền vệ trung tâm Jorginho là người gốc Brazil. Đây là hạt nhân quan trọng giúp đội Ý vô địch EURO 2020. 

Đội tuyển Tây Ban Nha từng có tiền đạo Diego Costa là người gốc Brazil. Còn đội tuyển Đức, những Miroslav Klose, Lucas Podolski là người gốc Ba Lan. Riêng Klose đang giữ kỷ lục là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá Đức (71 bàn, hơn huyền thoại Gerd Muller 3 bàn). Còn Podolski là người ghi bàn nhiều thứ 3 trong lịch sử bóng đá Đức (49 bàn). Klose và Podolski vô địch World Cup 2014 cùng đội tuyển Đức. 

Cuộc đua V-League mới: Đội nào đủ sức ‘lật đổ’ ngôi vương của Nam Định

Nhiều đội tuyển thể thao trên thế giới cũng sử dụng VĐV nhập tịch 

 Không chỉ trong bóng đá, trường hợp sử dụng VĐV nhập tịch cũng xuất hiện ở nhiều đội tuyển ở các môn thể thao khác. Đoàn thể thao Bahrain giành 2 HCV tại Olympic Paris 2024, đều nhờ công của các VĐV nhập tịch. Đó là HCV nội dung chạy 3.000 m vượt chướng ngại vật nữ của Winfred Yavi (VĐV năm nay 24 tuổi, sinh ra ở Nairobi, Kenya).

HCV tiếp theo của đoàn thể thao Bahrain trên đất Paris thuộc về Akhmed Tazhudinov, một người gốc Nga. Akhmed Tazhudinov giành HCV ở hạng cân 97kg nam, trong môn vật. Đây là VĐV sinh ra ở CH Dagestan, thuộc Liên bang Nga. 

Trong môn golf, đội tuyển Nhật Bản tại Olympic Paris 2024 sử dụng golfer nữ nổi tiếng Yuka Saso, người từng giành đến 2 danh hiệu major (tương đương với tính chất các danh hiệu Grand Slam trong môn quần vợt) U.S Women’s Open các năm 2021 và 2024. Yuka Saso là người gốc Philippines. 

Chỉ cách nay ít năm, Yuka Saso vẫn còn tham dự Olympic Tokyo 2020 trong màu áo đội tuyển Philippines (trong môn golf, chưa có luật VĐV từng khoác áo đội tuyển nước này không được tiếp tục khoác áo đội tuyển nước khác). 


Nếu nhập tịch thành công, Rafaelson có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam hay không?- Ảnh 2.

Rafaelson (bìa trái) đoạt danh hiệu Vua phá lưới V-League 2023-2024 với con số kỷ lục: 28 bàn. Ở trận Siêu cúp quốc gia, anh đã ghi cú đúp, giúp đội Nam Định giành chiến thắng

Nếu nhập tịch thành công, Rafaelson có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam hay không?- Ảnh 3.

Tỉnh Nam Định trình hồ sơ sang Bộ Tư pháp về vấn đề nhập tịch của Rafaelson

Có nghĩa là việc nhập tịch và sử dụng VĐV nhập tịch không phải là chuyện hiếm trong thế giới thể thao. Điều quan trọng ở chỗ từng đội tuyển, từng môn và từng HLV cảm thấy việc sử dụng VĐV nhập tịch ấy có phù hợp với đội tuyển và môn thi đấu của mình hay không, cho cả hiện tại lẫn tương lai, phù hợp cho cả việc cạnh tranh thành tích trước mắt lẫn định hướng phát triển lâu dài. 

Trường hợp của tiền đạo gốc Brazil Rafaelson trong những ngày tới đây cũng sẽ tương tự. Thủ tục nhập tịch của anh đã hoàn tất. Anh đã viết đơn xin nhập tịch Việt Nam và nếu được đồng ý, anh muốn mang tên Nguyễn Xuân Son.

Nếu việc nhập tịch thành công, chính thức trở thành công dân Việt Nam và với năng lực hiện có, Rafaelson có cơ hội được gọi vào đội tuyển Việt Nam. Dĩ nhiên, chỉ khi HLV Kim Sang-sik cảm thấy tiền đạo này phù hợp, đội tuyển Việt Nam cần đến sự hiện diện của Rafaelson (trong trường hợp anh hoàn tất các thủ tục nhập tịch Việt Nam), vị HLV người Hàn Quốc có thể cân nhắc chuyện sử dụng Rafaelson hay không, sử dụng với liều lượng như thế nào, ở các giải đấu quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.