Nếu trời tiếp tục mưa to, nguy cơ cao vỡ hồ chứa ở Đắk Nông

08/08/2023 06:43 GMT+7

Về việc hồ chứa nước Đắk N'ting (rộng hơn 80 ha, sức chứa hơn 1,2 triệu m3) xuất hiện hàng loạt vết nứt gãy, Đắk Nông nhìn nhận nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài thì nguy cơ cao xảy ra vỡ hồ.

Ngày 7.8, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đoàn công tác liên ngành của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đến làm việc với tỉnh Đắk Nông. Cùng ngày, đoàn công tác đi thực tế, kiểm tra hồ chứa nước Đắk N'ting (xã Quảng Sơn, H.Đắk Glong, Đắk Nông), nơi xuất hiện hàng loạt vết nứt sau mưa lũ.

Nếu trời tiếp tục mưa to, nguy cơ cao vỡ hồ chứa ở Đắk Nông - Ảnh 1.

Đường giao thông qua đập chứa nước Đắk N'ting được phong tỏa để đảm bảo an toàn

XUÂN LÂM

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, từ ngày 28.7 - 6.8, mưa lũ đã làm 2 người tử vong, 192 căn nhà bị ngập nước, hơn 650 ha cây trồng các loại bị ngập úng và hơn 217 ha ao nuôi thủy sản bị ngập. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương đã di dời 283 hộ dân tại khu vực có nguy cơ cao sạt lở đến nơi an toàn. Thiệt hại ước tính khoảng 250 tỉ đồng.

Tại Đắk Nông vẫn còn tình trạng ngập lụt cục bộ, một số điểm sạt lở vẫn xảy ra ở các huyện, TP. Cụ thể, tại TP.Gia Nghĩa, sạt lở xảy ra ở khu vực dọc theo bờ suối (P.Nghĩa Trung), có nguy cơ ảnh hưởng tới đường bê tông dân sinh; tại Km 1900+350 QL14 (P.Nghĩa Thành), các vết nứt cũ và thêm các vết nứt mới đã gây đứt gãy, sạt trượt mặt đường nhựa, các vết nứt có bề rộng lớn nhất là 1 m, chiều sâu khoảng 2 m và mở rộng vào làn đường phía trong.

UBND tỉnh Đắk Nông đánh giá tình hình sạt trượt, nứt gãy tại QL14, đoạn qua P.Nghĩa Thành (TP.Gia Nghĩa) và tại khu vực bon Bu Krắc, bon Bu Prăng (xã Quảng Trực, H.Tuy Đức) ngày càng nghiêm trọng. Về việc hồ chứa nước Đắk N'ting (rộng hơn 80 ha, sức chứa hơn 1,2 triệu m3) xuất hiện hàng loạt vết nứt gãy, Đắk Nông nhìn nhận nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài thì nguy cơ cao xảy ra vỡ hồ.

Theo các chuyên gia trong đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, để xảy ra tình trạng sạt trượt ở QL14, đoạn qua TP.Gia Nghĩa, một phần do tồn tại của một dãy rào tôn dẫn đến tụ thủy, làm cho nước thấm xuyên qua mái trượt. Tình trạng sạt lở ở Đắk Nông ngoài do mưa lớn kéo dài, còn có tác động của con người trong quá trình canh tác, đào móng xây dựng công trình...

Tại H.Đắk R'lấp, xuất hiện thêm 3 điểm sạt lở ở TT.Kiến Đức, ảnh hưởng đến 3 hộ dân, phải di dời 1 hộ gia đình đến nơi an toàn. Tại H.Tuy Đức, vết nứt ở bon Bu Krắc (xã Quảng Trực) kéo dài thêm khoảng 40 m. Tổng chiều dài vết nứt chính khoảng 540 m, các đường nứt trên địa bàn bon Bu Krắc đã kéo dài đến bon Bu Prăng 1A, cách chân đập thủy lợi Đắk Ké khoảng 300 m, làm ảnh hưởng 10 hộ dân với 32 nhân khẩu. Ngoài ra, chính quyền H.Đăk G'long đã di dời 34 hộ dân với 175 người tại vùng hạ du đến nơi an toàn do ảnh hưởng của những vết nứt tại hồ chứa nước Đắk N'ting rộng 80 ha.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT đề nghị trong quy hoạch chung và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từ cấp xã trở lên, Đắk Nông cần chú ý đến công tác phòng chống thiên tai, sạt lở; đặc biệt đảm bảo số lượng rừng và chất lượng rừng; tôn trọng dòng chảy tự nhiên. Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị Đắk Nông cần công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai, trong mọi tình huống phải đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

8 người chết, 3 người bị thương do mưa lũ tại miền Bắc

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết, mưa lớn, sạt lở đất từ ngày 2 - 6.8 tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Thái Nguyên và Nghệ An đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Trong đó, 4 người chết do lũ cuốn (Lai Châu 2, Sơn La 1, Thái Nguyên 1); 4 người chết do sạt lở đất, đá (Lai Châu 2, Yên Bái 2) và 3 người bị thương (Lai Châu). Về tài sản, có 24 nhà sập, 128 ngôi nhà bị hư hỏng, ảnh hưởng; 30 ha lúa và hoa màu, 5,6 ha ao nuôi cá bị thiệt hại. Các địa phương đã tổ chức rà soát, huy động lực lượng di dời 32 hộ dân tại khu vực nguy cơ sạt lở đất, lũ quét (Lai Châu 4, Sơn La 28). Mưa lũ cũng làm sạt lở nhiều điểm trên QL4H, QL279D, QL32, QL6, QL70, QL543D, QL7A và nhiều tỉnh lộ, giao thông địa phương. Đặc biệt, mưa lũ cũng làm toàn H.Mù Cang Chải (Yên Bái) mất điện từ tối 5.8, xã Hồ Bốn trên địa bàn huyện này bị cô lập.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 9.8, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông, lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, có nơi trên 150 mm. Các nơi khác ở Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm/24 giờ, có nơi trên 50 mm/24 giờ.

Đình Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.